
Lãnh đạo thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, tại cuộc họp kín của Đảng Dân chủ ở Đồi Capitol ngày 9-11 - Ảnh: AFP
Ngày 9-11 giờ địa phương, Thượng viện Mỹ bắt đầu bỏ phiếu dự luật gia hạn ngân sách sau 40 ngày chính phủ đóng cửa.
Đài CNN và Fox News đưa tin các nhà lập pháp đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để cấp ngân sách cho chính phủ đến hết ngày 20-1 sau những tranh cãi về trợ cấp chăm sóc sức khỏe, trợ cấp thực phẩm và việc Tổng thống Donald Trump sa thải các nhân viên liên bang.
"Có vẻ như chúng ta sắp kết thúc việc đóng cửa chính phủ", ông Trump nói khi trở về Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần.
Theo CNN, thủ tục bỏ phiếu diễn ra sau khi một nhóm quan trọng gồm ít nhất 8 thượng nghị sĩ trung dung của Đảng Dân chủ đạt được thỏa thuận với các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Nhà Trắng về việc mở cửa lại chính phủ để đổi lấy một cuộc bỏ phiếu về việc gia hạn chương trình chăm sóc sức khỏe Affordable Care.
Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện, cũng do Đảng Cộng hòa kiểm soát, để bỏ phiếu và sau đó đến bàn làm việc của ông Trump để ông ký ban hành. Quá trình này có thể mất nhiều ngày.
Theo các nhà lập pháp Mỹ, dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho chương trình tem phiếu thực phẩm SNAP, chương trình giúp hơn 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp chi trả cho nhu yếu phẩm.
Dự luật cũng sẽ đảo ngược quyết định của ông Trump sa thải hàng ngàn nhân viên liên bang trong tháng qua, và đảm bảo một cuộc bỏ phiếu về việc gia hạn các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Ngày 9-11 đánh dấu ngày thứ 40 của đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục, khiến các nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời và ảnh hưởng đến việc trợ cấp thực phẩm, hoạt động công viên và du lịch.
Trong khi đó, tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đe dọa làm gián đoạn hoạt động đi lại trong mùa lễ Tạ ơn vào cuối tháng này.
Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố ông sẽ phản đối kế hoạch ngân sách thỏa hiệp dự kiến sắp bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông không cho biết liệu đảng Dân chủ có trì hoãn việc bỏ phiếu về kế hoạch này hay không.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz, người được kỳ vọng sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của đảng tại thượng viện trong tương lai, cũng cho biết ông sẽ phản đối kế hoạch này.
"Chúng tôi đã yêu cầu Tổng thống Trump gặp chúng tôi để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ. Thay vào đó, ông Donald Trump đã bắt người dân Mỹ làm con tin khi cắt lương thực và hỗ trợ cho các gia đình đói kém, cựu binh, người cao tuổi và trẻ em, gây ra các vụ hủy chuyến bay... Trong khi ông ấy xây phòng khiêu vũ cả tỉ USD với nhà vệ sinh dát vàng.
Vì vậy, tôi phải bỏ phiếu chống. Cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe này quá nghiêm trọng, quá cấp bách, quá tàn phá đối với các gia đình ở quê nhà đến nỗi tôi không thể ủng hộ dự luật này một cách thiện chí được", Đài Fox News dẫn lời ông Schumer.
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận