05/04/2023 11:31 GMT+7

Truy tố 'Tina Dương' trước tòa với hai tội danh

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh - tức “Tina Dương”, 28 tuổi, quê Bắc Giang - với hai tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Truy tố Tina Dương trước tòa với hai tội danh - Ảnh 1.

Ninh Thị Vân Anh - tức "Tina Dương" - lúc bị bắt tạm giam - Ảnh: MAI THỨC

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của "Tina Dương" là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an.

Do đó, cần phải truy tố bị can để tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Cụ thể, cáo trạng truy tố hành vi của "Tina Dương" thuê ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng của một công ty sau đó đem bán cho người khác để lấy 390 triệu đồng đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do tổng số tiền "Tina Dương" chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 4 điều 175 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Còn hành vi "Tina Dương" sử dụng giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả giao cho người mua đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra, "Tina Dương" thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đề nghị truy tố Đề nghị truy tố 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh hai tội danh

Ngày 2-2, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa kết luận điều tra vụ án Ninh Thị Vân Anh, tức 'Tina Dương'' - 28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên