30/01/2015 08:48 GMT+7

​Trường nghề không tuyển sinh được thì nên giải thể

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TT - Theo ông Hoàng Ngọc Vinh - vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT)  , trường nghề mở ra nhưng không có người học thì nên giải thể.

Tại một trường nghề ở TP.HCM - Ảnh minh họa

Đó là ý kiến của ông Hoàng Ngọc Vinh - vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) - tại hội thảo Đào tạo và phát triển nhân lực lĩnh vực nghề nghiệp cho khu vực Tây Nam bộ do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ và Trường cao đẳng nghề Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày 29-1. 

Theo ông Vinh, hiện nay nhiều trường nghề mở ra nhưng không có người học gây lãng phí, tốn kém. Vì vậy trường nào tuyển sinh không được thì nên giải thể.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - nhấn mạnh cần tăng cường đào tạo tại chỗ vừa tránh đi lại tốn kém, đồng thời tăng cường sự hợp tác của các trường nghề trong khu vực.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập trung tâm bồi dưỡng nghề chuyên cho giáo viên và đào tạo trực tuyến cho giáo viên dạy nghề khu vực Tây Nam bộ” - ông Dũng nói.

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên