05/05/2017 01:03 GMT+7

Trường mẫu giáo kẹp giữa 2 đầu ô nhiễm

THANH BA
THANH BA

TTO - Những ngày gần đây, phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non Điện Phương đều bức xúc trước việc con cái họ phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí và tiếng ồn do xưởng mộc và bãi củi gần đó gây ra.

Bãi củi nằm sát bên hông trường mầm non - Ảnh: Thanh Ba
Bãi củi nằm sát bên hông trường mầm non - Ảnh: Thanh Ba

Theo đó, điểm trường mẫu giáo thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - nằm giữa xưởng mộc của Công ty TNHH Hường Anh và bãi củi khô của ông Mai Đình Chuyền.

“Hằng ngày, bọn trẻ phải nghe tiếng máy cưa xẻ gỗ ồn ào, bột mùn cưa bay mịt mù, rồi xe tải nổ máy inh ỏi ra vào tấp nập tại hai cơ sở nói trên” - một phụ huynh phản ảnh.

Một số giáo viên còn cho hay sau mỗi cơn mưa, trời nắng ráo trở lại là y như rằng cả cô lẫn trò phải tìm cách trốn chạy trước mùi hôi nồng nặc bốc ra từ xưởng mộc và bãi củi sát bên hông trường.

Trước vấn đề này, cô Lâm Bích Linh, hiệu phó nhà trường, nói: “Ban giám hiệu đã kiến nghị với chính quyền địa phương nhờ can thiệp".

Đề cập phương án giải quyết chuyện ô nhiễm môi trường khu vực trường mẫu giáo, ông Lê Đức Thu - chủ tịch UBND xã Điện Phương - cho hay: “Ông Mai Đình Chuyền (chủ bãi củi) cam kết sẽ bàn giao mặt bằng đã thuê và di dời tới địa điểm khác. Còn về phần Công ty TNHH Hường Anh, xã bắt buộc xưởng mộc phải bảo đảm vệ sinh môi trường thì mới được hoạt động. Về lâu dài, chúng tôi sẽ yêu cầu xưởng mộc di dời đến khu vực khác”.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên