23/08/2020 09:39 GMT+7

Trường học tan hoang sau lũ dữ

VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ
VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ

TTO - Gần một tuần trôi qua, thầy trò Trường tiểu học Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) chưa hết bàng hoàng khi cơn lũ ống quét qua. Mọi thứ vẫn ngổn ngang. 13 gia đình giáo viên mất nhà, tài sản mất trắng, không còn chỗ ở.

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 1.

Nhà nội trú của học sinh ngay sát ven suối được dỡ để dựng ở vị trí mới

Cô Nguyễn Thị Thúy, hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm Nhừ, cho hay dự kiến năm học mới học sinh Nậm Nhừ sẽ được học ở ngôi trường mới cách trường cũ gần một cây số. 

Tuy nhiên, đồ dùng dạy học, bàn ghế, giường tủ cho các cháu ở bán trú đã bị hư hỏng nhiều. Nhất là chăn màn, chiếu, bát đũa... để các cháu sinh hoạt, ăn ở khi tựu trường đã bị lũ cuốn trôi hết. Hơn nữa, ở trường mới phải qua suối nhưng đến giờ vẫn chưa có cầu bắc qua.

Theo Sở GD-ĐT Điện Biên, mưa lũ trong tháng 8-2020 khiến nhiều trường học, điểm trường bị tàn phá. Ngoài Trường tiểu học Nậm Nhừ, Trường THCS Quài Tở (huyện Tuần Giáo) bị hư hỏng 8 phòng học, nhiều ngôi trường khác tại các huyện Điện Biên bị thiệt hại do đất đá lở làm đổ tường, nước tràn vào lớp học, khu nội trú... Ước tính sơ bộ thiệt hại vật chất khoảng 10 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Kiên, giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên, cho biết năm học mới cơ bản đã chuẩn bị xong, tuy nhiên mưa lũ khiến một số trường bị thiệt hại nặng. Tỉnh cũng đang gặp khó khăn để khắc phục do nguồn ngân sách hạn chế.

"Sở đã chỉ đạo tập trung sửa chữa, khắc phục những khu vực bị thiệt hại nhỏ. Còn điểm lớn, thiệt hại không thể khắc phục thì sở sẽ đề xuất tỉnh để xem xét đầu tư mới. Do đó, các địa phương sẽ phải tính toán, nếu có thể học được thì tiếp tục. Còn không sẽ phải tính toán di chuyển hoặc học ghép tạm thời ở địa bàn khác..." - ông Kiên nói.

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 2.

Người dân cùng thầy cô tập trung dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên sân trường

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 3.

Nhà nội trú của học sinh chìm trong bùn đất sau trận lũ

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 4.

Đồ dùng còn sót lại gần như không thể sử dụng

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 5.

Một số bàn ghế, cửa còn sót lại được rửa để sử dụng cho năm học mới

Trường học tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 6.

Dãy nhà công vụ của giáo viên tan hoang sau trận lũ. Nhiều giáo viên đang phải ở nhờ nhà nội trú của học sinh. Tới đây, khi học sinh tựu trường thì thầy cô chưa biết ở đâu

Mưa lũ phía Bắc: 8 người chết và mất tích Mưa lũ phía Bắc: 8 người chết và mất tích

TTO - Sáng 20-8, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đang diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên