20/08/2020 08:33 GMT+7

Mưa lũ ở Lào Cai: 1 người chết, 2 người mất tích

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết mưa lũ rạng sáng 19-8 trên địa bàn tỉnh này đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương.

Mưa lũ ở Lào Cai: 1 người chết, 2 người mất tích - Ảnh 1.

Trường tiểu học Nậm Nhừ sau trận lũ ống ngày 17-8 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Khoảng 3h sáng 19-8, một khối lượng lớn đất đá sạt lở đè trúng ngôi nhà của gia đình anh Phàn Quẩy Vầy (27 tuổi) khi 4 người đang ngủ. Hậu quả khiến anh Vầy tử vong tại chỗ, vợ và 2 con gái anh Vầy bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Pa.

Theo lãnh đạo UBND xã Bản Hồ (huyện Sa Pa), ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động dân quân và người dân triển khai công tác cứu hộ, khẩn trương đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm, đưa nạn nhân bị đất đá vùi lấp ra ngoài.

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, sáng cùng ngày mưa lớn gây lũ, sạt lở đất đá khiến ông Tẩn Vần Dảo (40 tuổi, dân tộc Dao, trú thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn) mất tích. 

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được chính quyền địa phương triển khai. Tuy nhiên, do hiện trường tìm kiếm tiếp tục có nguy cơ sạt lở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, chính quyền xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn cho biết tại địa phương đã xảy ra một trận lũ khiến ông Nguyễn Khâm (69 tuổi) mất tích khi ông đang trông trại cá nước lạnh. 

Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Còn tại huyện Bát Xát, mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến 19-8 đã khiến 15 ngôi nhà (8 nhà ở xã A Mú Sung, 7 nhà ở xã Phìn Ngan) của người dân bị hư hỏng, đổ tường, sụt nền, sập mái.

Không chỉ thiệt hại về nhà ở, mưa lớn đã khiến hàng chục hecta lúa, rau màu của người dân Bát Xát bị đất đá vùi lấp, ngập úng; nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó tại tỉnh Yên Bái, trong sáng 19-8, mưa lớn đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, hoa màu của người dân. 

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 103 nhà dân (trong đó TP Yên Bái 74 nhà, Văn Yên 7 nhà và Trấn Yên 22 nhà bị sạt lở taluy). Ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ giáo viên Trường tiểu học Nậm Nhừ

Chiều 19-8, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Huyện đoàn Nậm Pồ đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) sau trận lũ ống xảy ra ngày 17-8.

Tại đây, đại diện Phòng GD-ĐT và Huyện đoàn Nậm Pồ đã trao 30 triệu đồng cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ để nhà trường mua đồ dùng cho học sinh.

Đối với thầy Quàng Văn Định và thầy Phạm Văn Hoàng có nhà bị lũ cuốn trôi, mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đây là số tiền báo Tuổi Trẻ ủng hộ các thầy cô giáo và học sinh của Trường tiểu học Nậm Nhừ bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Anh Nguyễn Văn Thúy, phó bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ, cho biết lũ ống xảy ra ngày 17-8 trên địa bàn xã Nậm Nhừ làm ngập, vùi lấp, gây hư hỏng thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh.

Đặc biệt, lũ gây thiệt hại toàn bộ dãy nhà 6 phòng công vụ của giáo viên cùng nhiều tài sản, dãy nhà bán trú học sinh cũng bị lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó, có 4 nhà dân cũng bị cuốn trôi, trong đó có 2 nhà của giáo viên.

Thầy Phạm Văn Hoàng chia sẻ tranh thủ những ngày nghỉ hè, anh đưa gia đình về quê ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sáng 17-8, đồng nghiệp gọi điện anh mới biết bị trôi mất nhà.

Đó là ngôi nhà mà vợ chồng anh tích cóp nhiều năm, vay thêm ngân hàng, mượn đất của nhà trường để dựng lên, làm chỗ ở thuận tiện cho công tác. Anh Hoàng đón xe trở lại trường, nhưng nơi anh làm nhà trước đây đã trở thành dòng suối, bùn nước chảy ầm ầm. Toàn bộ tài sản, giấy tờ, bằng cấp... bị mất hết.

"Tôi chỉ còn vài bộ quần áo mang theo lúc về quê, bằng cấp, hồ sơ, giấy tờ quan trọng cũng mất cả. Tôi ở lại trường để cùng anh chị em dọn dẹp, chuẩn bị cho năm học mới" - thầy Hoàng nói.

Cô Nguyễn Thị Thúy, hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm Nhừ, cho biết 12 gia đình giáo viên của trường là những người ở xa.

Nhà công vụ bị lũ làm hỏng, nguy hiểm, không còn ở được nữa. Trường đành phải dọn dẹp 6 phòng khu nhà nội trú của học sinh cho các thầy cô ở tạm.

"Vào năm học tới, nhà trường sẽ chuyển ra ngôi trường mới cách trường cũ hơn 1km. Nhưng trường mới chỉ có nhà nội trú cho học sinh, không có nhà công vụ cho giáo viên.

Trường cũ bàn giao lại cho Trường mầm non xã Nậm Nhừ nên các thầy cô giáo cũng phải chuyển đi để bàn giao cơ sở vật chất, lúc ấy chưa biết các thầy cô sẽ ở đâu!" - cô Thúy chia sẻ.

VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ

Mưa lũ ở Lào Cai: đất đá đè trúng nhà, đường ngập hơn 1 mét Mưa lũ ở Lào Cai: đất đá đè trúng nhà, đường ngập hơn 1 mét

TTO - Mưa lớn kéo dài ở Lào Cai gây sạt lở đất khiến 1 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương cùng nhiều tài sản của người dân hư hỏng. Còn tại Yên Bái, mưa lớn đã gây ngập úng, khiến nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân thiệt hại.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên