Tag: Trường ĐH Luật Hà Nội

Phê duyệt đề án tiếp tục xây dựng hai trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

TTO - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt đề án tổng thể 'Tiếp tục xây dựng Trường đại học Luật Hà Nội và Trường đại học Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật'.

Gửi thư cho 'Tiếp sức đến trường' nhưng... không xin học bổng

TTO - Không còn là những dòng nước mắt ướt con chữ, trăn trở đứng giữa lựa chọn học tiếp hay bỏ học, những lá thư gửi về cho quỹ học bổng Tiếp sức đến trường 2021 như ngọn gió mát lành, tiếp thêm sức mạnh cho tân sinh viên bước đến giảng đường.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội: ngành luật kinh tế lấy 29 điểm

TTO - Ngành luật kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội là ngành có điểm chuẩn cao nhất 29 điểm với tổ hợp xét tuyển C00.

'Vị thế trường đại học trước hết đo bằng chất lượng'

TTO - Tại lễ trao Huân chương lao động hạng nhất (lần 2) cho Trường ĐH Luật Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh vị thế của trường đại học không chỉ đo bằng quy mô số lượng, trước hết được đo bằng chất lượng.

Thí sinh đoạt giải 'Pháp luật học đường' được ưu tiên xét tuyển trường luật

TTO - Tại lễ phát động cuộc thi 'Pháp luật học đường', ban tổ chức cho biết các thí sinh đoạt giải nhất, nhì vòng chung kết sẽ được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội theo đề án tuyển sinh của trường.

​Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Đà Lạt, ĐH Luật HN

TTO - Trường ĐH Đà Lạt và Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Tạm dừng bổ nhiệm luật sư trúng tuyển hiệu trưởng ĐH Luật

TT - Bộ Tư pháp cho biết sẽ tạm dừng bổ nhiệm luật sư Lê Đình Vinh vào chức danh hiệu trưởng trường này đến khi đề án của Ban cán sự Đảng Chính phủ được ban hành.

Luật sư trúng tuyển hiệu trưởng vẫn chưa được bổ nhiệm

TT - Ông Lê Đình Vinh (giám đốc Công ty luật TNHH Vietthink) - người trúng tuyển chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội trong kỳ thi của Bộ Tư pháp hồi tháng 9-2015 - đến nay vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm.

Có dấu hiệu nhờ thi hộ, một thí sinh từ đỗ hóa trượt

TTO - Trường ĐH Luật Hà Nội đã không công nhận kết quả trúng tuyển của thí sinh T.T.P. (Hà Nội) trong kỳ tuyển sinh cao học luật khóa 22 khi phát hiện thí sinh này có dấu hiệu nhờ người thi hộ. 

Thiếu sân chơi cho sinh viên

TT - Nằm lọt thỏm giữa những tòa giảng đường cao tầng và sáu khu nhà ký túc xá của Trường ĐH Luật Hà Nội là một khoảng không gian rộng chưa đầy 200m².