07/01/2023 18:06 GMT+7

Trường đại học Xây dựng Miền Trung có tân hiệu trưởng

Tiến sĩ Phan Văn Huệ, phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Miền Trung, được bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận là hiệu trưởng trường này nhiệm kỳ 2022-2027.

Trường đại học Xây dựng Miền Trung có tân hiệu trưởng - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Huệ (trái) nhận quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận là hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Miền Trung nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: LÊ HÙNG

Chiều 7-1, Trường đại học Xây dựng Miền Trung (trụ sở tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận tiến sĩ Phan Văn Huệ là hiệu trưởng trường này nhiệm kỳ 2022-2027. 

Thừa lệnh bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Sinh - thứ trưởng Bộ Xây dựng - đã trao quyết định nêu trên cho ông Huệ.

Ông Huệ làm hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Miền Trung sau khi người tiền nhiệm là tiến sĩ Nguyễn Vũ Phương được bổ nhiệm làm phó giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (thuộc Bộ Xây dựng).

Ông Huệ năm nay 47 tuổi, quê xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Ông tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 1999. Ông trở thành thạc sĩ vào năm 2003 và tiếp đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng vào năm 2020, đều ở Trường đại học Xây dựng Hà Nội. 

Ông Huệ được bổ nhiệm hiệu phó Trường đại học Xây dựng Miền Trung vào đầu năm 2015.

Trường đại học Xây dựng Miền Trung hiện nay đào tạo 11 ngành trình độ đại học, hai ngành trình độ thạc sĩ, mỗi năm tuyển sinh gần 2.500 sinh viên trong cả nước.

ĐH Xây dựng Miền Trung tuyển sinh 6 tổ hợp môn thiĐH Xây dựng Miền Trung tuyển sinh 6 tổ hợp môn thi

TTO - Năm 2016, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tuyển sinh trong cả nước tại hai cơ sở đào tạo tại Phú Yên và tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên