
Đại diện Trường đại học Khoa học tự nhiên giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của trường với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Chiều 28-3, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) kỷ niệm 85 năm truyền thống và 30 năm thành lập, khẳng định vai trò trung tâm khoa học cơ bản, đồng thời đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và cạnh tranh tri thức toàn cầu.
Từ nền tảng khoa học cơ bản đến khát vọng tiên phong công nghệ
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng không còn dựa vào khai thác tài nguyên hay mở rộng quy mô mà phải dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo bà, những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, vật liệu tiên tiến, năng lượng mới hay chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu... đều đòi hỏi nền tảng khoa học cơ bản vững chắc.
"Chúng ta đã có nền tảng và đội ngũ tốt nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong đào tạo và nghiên cứu. Nếu không đổi mới mạnh mẽ, chúng ta sẽ khó bứt phá trong cạnh tranh tri thức ngày càng khốc liệt.
Vì vậy, Trường đại học Khoa học tự nhiên cần khẳng định vai trò tiên phong, vừa là trung tâm khoa học cơ bản mạnh, vừa là nơi mở đường cho công nghệ chiến lược gắn nghiên cứu với thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao từ phòng thí nghiệm", bà Mai nhấn mạnh.
Đồng thời, trường cần xây dựng môi trường đào tạo kích thích tư duy độc lập, khơi dậy đam mê khám phá, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu từ sớm, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để người học tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại, tạo động lực cho những người học có bản lĩnh, đặc biệt là những người trẻ lựa chọn con đường nghiên cứu lâu dài, một con đường khó nhưng rất đáng tự hào.

Lãnh đạo Trường đại học Khoa học tự nhiên tặng quà tri ân GS.TS Lê Ngọc Thạch - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Quy mô gần 18.000 sinh viên, tăng tốc công bố quốc tế
Tiền thân của Trường đại học Khoa học tự nhiên là Trường cao đẳng Khoa học (thành lập năm 1941). Trải qua nhiều giai đoạn phát triển trước khi chính thức thành lập vào ngày 30-3-1996 trên cơ sở tách từ Trường đại học Tổng hợp TP.HCM, trở thành đơn vị nòng cốt của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Trường hiện có quy mô gần 18.000 sinh viên và khoảng 2.500 học viên sau đại học, đào tạo 31 chương trình đại học, 37 chương trình thạc sĩ và 31 chương trình tiến sĩ.
Đội ngũ gồm hơn 1.000 viên chức, trong đó có 10 giáo sư, 66 phó giáo sư, 246 tiến sĩ và 404 thạc sĩ đang công tác tại 10 khoa, 11 phòng chức năng, thư viện, 8 trung tâm, 1 viện và 8 phòng thí nghiệm.
Hoạt động nghiên cứu ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với số lượng công bố quốc tế tăng 10-15% mỗi năm.
Trong 5 năm gần đây, các nhà khoa học đã công bố gần 4.000 bài báo trên hệ thống Scopus, triển khai khoảng 1.200 đề tài khoa học với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng.
PGS.TS Trần Lê Quan - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết trường đang tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học tự chủ, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến.
Mục tiêu đến năm 2030 là nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng gấp đôi số lượng tiến sĩ và gấp đôi công bố quốc tế trong 5 năm tới.
Dự lễ kỷ niệm có nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành là cựu sinh viên của trường.
Đó là nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - cựu sinh viên ban toán Trường đại học Khoa học Sài Gòn khóa 1960; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường.
Cùng dự còn có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường… cùng các nhà giáo lão thành, các thế hệ giảng viên, học viên và sinh viên trường.
Dịp này, nhà trường đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM và bằng khen của Đại học Quốc gia TP.HCM, ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận