25/02/2025 21:06 GMT+7

Trường đại học Bách khoa TP.HCM chỉ xét tuyển 2 phương thức, lần đầu tuyển ngành kinh tế

Năm 2025, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) chỉ xét tuyển theo 2 phương thức, trong đó nhà trường dành đến 99% chỉ tiêu xét tuyển tổng hợp với cách tính điểm khác biệt.

Trường đại học Bách khoa TP.HCM tuyển ngành kinh tế, xét tuyển 2 phương thức - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa TP.HCM - giải đáp thắc mắc của học sinh về phương thức tuyển sinh đại học năm 2025 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Tối 25-2, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với nhiều thay đổi bất ngờ.

Trường đại học Bách khoa lần đầu tuyển các ngành kinh tế

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết năm nay nhà trường tuyển sinh 40 ngành (hơn 60 chuyên ngành) với tổng chỉ tiêu 5.550 sinh viên.

Nhà trường tuyển sinh và đào tạo 9 chương trình: tiêu chuẩn; tài năng; tiên tiến; kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV); dạy và học bằng tiếng Anh; định hướng Nhật Bản; chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand); chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản) và chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế.

Đáng chú ý, trong 5 liên ngành mới trường tuyển sinh trong năm 2025, lần đầu tiên có các ngành khối kinh tế, gồm: thiết kế vi mạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học số, kinh doanh số, kinh tế tuần hoàn.

"Với 5 liên ngành mới dự kiến tuyển sinh từ năm 2025, nhà trường chú trọng đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn đa lĩnh vực cùng kỹ năng phân tích, tư duy đa chiều, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo", ông Thắng chia sẻ.

Xem chi tiết các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh tại đây.

Chỉ có 2 phương thức xét tuyển

Trong khi năm ngoái Trường đại học Bách khoa xét tuyển theo 5 phương thức, năm nay nhà trường bất ngờ quyết định chỉ xét tuyển theo 2 phương thức:

1. Xét tuyển thẳng (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) với chỉ tiêu: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu

2. Xét tuyển tổng hợp (5 đối tượng) với chỉ tiêu: 95% ~ 99% tổng chỉ tiêu

• Đối tượng 1: thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025.

• Đối tượng 2: thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025.

• Đối tượng 3: thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài.

• Đối tượng 4: thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế.

• Đối tượng 5: thí sinh vào chương trình chuyển tiếp quốc tế Úc/Mỹ/New Zealand của trường.

Nhà trường lưu ý thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0/ TOEFL iBT ≥ 46/ TOEIC nghe - đọc ≥ 460 và nói - viết ≥ 200 sẽ được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh trong điểm thi tốt nghiệp THPT và học lực THPT đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh.

Thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng một hay nhiều đối tượng khác nhau và sẽ được dùng điểm xét tuyển cao nhất trong các đối tượng này để xét tuyển.

Trường quy định chuẩn đầu vào tiếng Anh, áp dụng cho các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế Úc/Mỹ/New Zealand: IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC Nghe-Đọc ≥ 730 và Nói-Viết ≥ 280.

Trường hợp đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương: thí sinh được xét tạm đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào các chương trình trên, và phải bổ sung chứng chỉ đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào trong vòng 1 học kỳ.

Công thức và thang điểm xét tuyển

Nhà trường cũng công bố công thức và thang điểm xét tuyển áp dụng cho mùa tuyển sinh năm 2025.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng (theo điểm xét tuyển tổng hợp): 50 điểm (thang 100)

[Điểm Xét tuyển] = [Điểm học lực](1) + [Điểm ưu tiên](2), Thang điểm 100

Điểm học lực (1): Thang điểm 100, làm tròn 0.01 từng thành tố và làm tròn 0.01 ở điểm tổng

[Điểm học lực] = [Điểm năng lực] × 70% + [Điểm tốt nghiệp THPTquy đổi] × 20% + [Điểm học THPTquy đổi] × 10%

Đối tượng 1: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025

[Điểm năng lực] = [Điểm ĐGNL có hệ số Toán × 2] / 15 (Thang điểm 1500 quy đổi sang thang điểm 100)

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp] / 3 × 10

[Điểm học THPTquy đổi] = [Trung bình cộng điểm TB lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10

Trường hợp thí sinh ở năm lớp 10 học thiếu một môn trong tổ hợp xét tuyển, và thay đổi môn học từ năm lớp 11, thí sinh chỉ có 8 cột điểm so với thí sinh bình thường (có 9 cột điểm).

Đối tượng 2: Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025

[Điểm năng lực] = [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] × 0.75

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp] / 3 × 10

[Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10

Trường hợp thí sinh ở năm lớp 10 học thiếu một môn trong tổ hợp xét tuyển, và thay đổi môn học từ năm lớp 11, thí sinh chỉ có 8 cột điểm so với thí sinh bình thường (có 9 cột điểm).

Điểm ưu tiên (2)

• Thí sinh có [Điểm học lực] < 75 điểm:

Điểm ưu tiên = [Điểm ưu tiên quy đổi]

• Thí sinh có [Điểm học lực] ≥ 75 điểm:

Điểm ưu tiên = (100 - [Điểm học lực])/25 × [Điểm ưu tiên quy đổi], làm tròn đến 0.01

Trong đó điểm ưu tiên quy đổi được tính như sau:

Điểm ưu tiên quy đổi = [Điểm ưu tiên thành tích] + [Điểm ưu tiên khu vực đối tượng quy đổi]

• Điểm ưu tiên thành tích (thành tích khác, văn-thể-mỹ, hoạt động xã hội): tối đa 10 điểm

• Điểm ưu tiên khu vực đối tượng: tối đa 9.17 điểm, thang 100 (quy đổi từ mức tối đa 2.75 điểm, thang điểm 30 theo quy chế của bộ).

• Tổng điểm ưu tiên quy đổi khi vượt quá 10 sẽ được lấy là 10.

Các đối tượng khác bao gồm: thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài, thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, thí sinh dự tuyển chương trình chuyển tiếp quốc tế Úc/Mỹ/New Zealand/Nhật Bản...

Trường đại học Bách khoa TP.HCM tuyển ngành kinh tế, xét tuyển 2 phương thức - Ảnh 3.

Các tổ hợp xét tuyển năm 2025

Đa dạng học bổng và chương trình vay ưu đãi

Nhà trường cũng đã công bố hàng loạt chính sách học bổng và chương trình vay ưu đãi dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2025.

● Học bổng khuyến khích học tập (trị giá lên tới 120% giá trị học phí/học kỳ/suất) từ nguồn 8% học phí.

● Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách khoa: 40 tỉ đồng.

● Học bổng tài trợ từ nguồn vận động các đối tác nước ngoài, tổ chức, doanh nghiệp dành cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động phong trào tốt/sinh viên khó khăn: hơn 16 tỉ đồng.

● Học bổng dành cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế.

● Học bổng tài trợ từ các nguồn do Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai.

● Chương trình vay ưu đãi với lãi suất 0% để học tập của Đại học Quốc gia TP.HCM.

● Chương trình bảo lãnh vay và hỗ trợ lãi suất dành cho sinh viên đóng học phí của Ban Đại diện cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa: đã cho vay hơn 16 tỉ đồng sau 3 năm và đang tiếp tục triển khai rộng rãi cho sinh viên. Khoản vay sẽ được chuyển thành học bổng khi đáp ứng các tiêu chí.

● Quỹ Hỗ trợ sinh viên Bách khoa (CK82) hỗ trợ sinh viên vay học phí với lãi suất 0%.

Trường đại học Bách khoa TP.HCM tuyển ngành kinh tế, xét tuyển 2 phương thức - Ảnh 4.Khi nào công bố quy chế tuyển sinh đại học, có gì mới?

Khi nào Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2025? Quy chế sẽ có điểm mới quan trọng nào đáng lưu ý?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên