Tag: Trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Sinh viên y khoa khóa đầu  Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từng gây xôn xao dư luận khi thông báo đào tạo ngành y khoa. Ngày 10-1, 101/119 sinh viên y khoa khóa đầu đã được trao bằng tốt nghiệp.

Lừa đảo học sinh nộp tiền để chiếm ưu thế xét tuyển học bạ

TTO - Một số học sinh phản ánh họ đã bị một số người "gạ" nộp tiền và học bạ, những người này sẽ tìm cách móc nối với Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội để học sinh chiếm ưu thế trong xét tuyển học bạ.

Bộ GD-ĐT sẽ xử nghiêm trường ĐH tuyển sinh 'chui' hơn 3.000 sinh viên

TTO - Bộ GD-ĐT cho biết đang xử lý vụ việc Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ tuyển sinh 'chui' hơn 3.000 sinh viên ngành dược hệ ĐH liên thông, hình thức chính quy.

Tuyển sinh ‘chui’ hàng ngàn sinh viên dược: Trường nhận sai, hứa trả lại tiền

TTO - GS.TS Vũ Văn Hóa - Hiệu phó Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, thừa nhận việc tuyển sinh hàng ngàn sinh viên dược hệ liên thông của trường là trái phép.

Khẩn trương làm rõ sai phạm vụ giáo trình 'đường lưỡi bò'

TTO - Cùng với việc khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Mấy năm dạy giáo trình có 'đường lưỡi bò', giờ mới biết nhờ... sinh viên báo

TTO - Trang 36 của cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" in hình bản đồ Trung Quốc có “đường lưỡi bò". Mới đây khi nghiên cứu, sinh viên mới phát hiện và báo lại ngay cho ban giám hiệu nhà trường.

'Nói kiểm định trong nước chỉ tào lao là thiếu căn cứ'

TTO - Đại diện Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT lên tiếng trước việc đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói kiểm định chất lượng trong nước là 'tào lao'.

ĐH Kinh doanh - Công nghệ bác cáo buộc 'từ chối kiểm định' của Bộ

TTO - Lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho biết rất bất ngờ khi Bộ GD-ĐT thông báo trường này không hợp tác và từ chối kiểm định chất lượng.

15-18 điểm đã đỗ ngành y, dược!

TTO - Trong khi điểm chuẩn ngành y đa khoa, dược học tại ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược TP.HCM... dao động quanh mức 25,25-27 thì ở một số trường ĐH ngoài công lập, điểm trúng tuyển vào các ngành này chỉ từ 15-18 điểm.

Phó thủ tướng có ý kiến việc mở ngành y, dược

TT - Nguồn tin của Tuổi Trẻ từ Văn phòng Chính phủ xác nhận Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về việc Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội mở ngành y khoa, dược học.