
Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga là ngôi sao, cô đào chánh của Đoàn ca kịch Thanh Minh - Thanh Nga - Ảnh: Facebook Thanh Nga
Bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả yêu mến Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga.
Bính Ngọ năm 1966, năm hoàng kim của Thanh Minh - Thanh Nga
Trên tờ nhật trình, khán giả được đọc những thông tin thú vị. Chẳng hạn, thời đó gọi tên chính xác là Đoàn ca kịch Thanh Minh - Thanh Nga với hình ảnh "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga nổi bật hàng trên.

Tờ nhật trình của Đoàn ca kịch Thanh Minh - Thanh Nga Tết Bính Ngọ năm 1966 - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Hữu Châu
Tiếp đó là tên các tài danh sân khấu như Thành Được, Thanh Thanh Hoa, Hữu Phước, Ngọc Giàu, Nam Hùng, Hoàng Giang, Thanh Lệ, Phương Ánh, Bảo Quốc, Hữu Thình, Kim Nga, Kim Quang, Kim Giác, Thùy Lan…
Trên tờ giới thiệu có chữ "Cung chúc tân xuân", ghi rõ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại hí viện Quốc Thanh trong đợt diễn Tết kéo dài cả nửa tháng.
Và lực lượng nghệ sĩ hùng hậu đã được đoàn tự hào khoe trong nhật trình "4 huy chương vàng giải Thanh Tâm, 10 nữ nghệ sĩ tài hoa trẻ đẹp, 12 nam nghệ sĩ danh tiếng, 5 mầm non triển vọng và 10 nam nữ vũ sinh điêu luyện".
Trong bài đăng của mình, nghệ sĩ Hữu Châu nhấn mạnh năm Bính Ngọ 1966 là một trong những năm hoàng kim của Đoàn ca kịch Thanh Minh - Thanh Nga.
Hình ảnh tờ nhật trình xưa và những thông tin nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ khiến những người yêu cải lương hào hứng vào xem và thả tim yêu thích. Những ký ức đẹp về Thanh Minh - Thanh Nga cứ thế như được sống lại.
"Cục cưng" Hữu Châu và Đoàn Dạ Minh Châu
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Hữu Châu cho biết ngày xưa những đoàn hát lớn thường in tờ quảng cáo như tờ báo. Bìa là hình nguyên tuồng, bên trong giới thiệu nội dung, lịch diễn.
Thời đó đoàn lớn hát ở rạp nào có khi trụ cả tháng, nên người ta in một tờ như vậy, giới thiệu đủ vở sẽ diễn, lịch diễn ra sao, khán giả tới mua vé sẽ được phát về tham khảo, chọn vở, suất diễn tiếp theo để xem. Hình thức đó người ta gọi là tờ nhật trình.
Anh nói nhà anh còn lưu khá nhiều nhật trình này, khán giả yêu mến Thanh Minh - Thanh Nga cũng gởi về cho anh để bổ sung thêm vào bộ sưu tập quý của gia đình.
Sở dĩ Hữu Châu gọi năm Bính Ngọ 1966 là năm hoàng kim của Thanh Minh - Thanh Nga vì năm đó đoàn ra mắt tuồng Sân khấu về khuya tạo nên tiếng vang lớn.
Nghệ sĩ Thanh Nga với vai cô đào Giáng Hương cũng đoạt luôn giải Thanh Tâm dành cho Diễn viên xuất sắc nhất. Và với cá nhân Hữu Châu, Tết năm Bính Ngọ cũng là năm không quên vì anh được sanh ra đời đúng mùng 2 Tết.

Nghệ sĩ Thanh Nga, cô đào có một không hai của làng cải lương - Ảnh: Facebook Thanh Nga
Lúc đó, đoàn diễn ngày 3 suất đông nghẹt khán giả, ai cũng bận rộn. Má của Hữu Châu, nghệ sĩ Thanh Lệ, đau bụng từ hôm mùng 1. Bà bầu Thơ hơi tâm linh nên bảo thôi ráng tới mùng 2 "thằng nhỏ hãy ra".
Y như ý nguyện của nội, mùng 2 bé Hữu Châu ra đời, bởi vậy bà nội cười vui vẻ nói: "Thằng cháu này biết nghe lời". Chưa hết thằng cháu mới sanh được 3 ngày thì bà bầu Thơ lại trúng số độc đắc, bởi vậy với nội cháu Hữu Châu như điềm lành, nên trở thành "cục cưng" từ ngày đó.
May mắn trúng số nên bà bầu Thơ lập thêm đoàn hát nữa lấy tên là Dạ Minh Châu (tức Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga 2). Chữ "Châu" trong tên của đoàn là lấy từ tên của Hữu Châu.
Khánh tổ mà nghệ sĩ Hữu Châu đang thờ ở nhà là cũng từ Đoàn Dạ Minh Châu ngày trước. "Thấm thoát cậu bé tên Châu ngày nào giờ đã tròn 60 tuổi và Tổ thương nuôi cũng cho cậu được theo nghề trọn vẹn an lành!" - Hữu Châu xúc động tâm sự khi nhìn lại tờ nhật trình, ký ức của gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận