23/05/2021 10:01 GMT+7

Trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Chờ ông Park gút đội hình

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Do các trụ cột đang chấn thương hoặc chưa có phong độ tốt, HLV Park Hang Seo phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách đội tuyển VN sang UAE đá ba trận còn lại của bảng G.

Trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Chờ ông Park gút đội hình - Ảnh 1.

Ông Park sẽ giải bài toán nhân sự thế nào trước khi lên đường sang UAE? - Ảnh: HỮU TẤN

Hiện tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chỉ mới tham gia tập khởi động và kiểm tra thể lực sau khi gặp chấn thương mu bàn chân hôm 15-5. Bên cạnh đó là dấu hỏi về phong độ của một số trụ cột ở đội tuyển.

Chờ phân nửa đội hình chính

Suốt thời gian qua, ông Park chưa thể thử nghiệm và kiểm tra khả năng tác chiến ở tuyến giữa một cách tốt nhất do những chấn thương của Xuân Trường rồi Hoàng Đức. Dù là ứng viên thay thế cho Hùng Dũng nhưng cả Xuân Trường lẫn Hoàng Đức đều vắng mặt trong trận giao hữu với tuyển U22 VN hôm 18-5.

Xuân Trường chỉ mới tập lại cùng các đồng đội hôm 20-5, còn Hoàng Đức phải chờ vài ngày tới mới bước vào buổi tập chiến thuật. Ngay tiền vệ Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương cũng chưa đem đến sự an tâm thật sự cho ông Park. Tuyến giữa là bài toán khá nan giải với ông Park trong giai đoạn nước rút trước khi sang UAE.

Dù vậy sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đem đến sự lạc quan cho ông Park trong quá trình chuẩn bị cho ba trận đấu trên đất UAE. Văn Hậu đã được ông Park tung vào sân trong trận giao hữu với U22 VN. Nhưng sau 10 phút, ông Park đã rút Văn Hậu ra vì không thể mạo hiểm với chấn thương mới vừa hồi phục của anh.

Về trường hợp của trung vệ Đình Trọng, ông Park cũng đang phải theo dõi phong độ của anh sau 5 trận (3 đá chính) ra sân ở V-League 2021. Tương tự là trung vệ Duy Mạnh. Dù được ra sân 10 trận nhưng Duy Mạnh cũng chưa lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Vì điều này, ở trận giao hữu với tuyển U22 VN, ông Park đã chủ động cất trung vệ số 1 Quế Ngọc Hải nhằm thử nghiệm và kiểm tra năng lực các trung vệ còn lại.

Căng thẳng cuộc sàng lọc ở tuyến giữa và hàng thủ

5 trận đấu ở bảng G vừa qua, ông Park chỉ sử dụng 18 cầu thủ chính thức lẫn dự bị trong tổng số 28 cầu thủ được đăng ký. Trong đó, 8 cầu thủ thường xuyên đá chính là Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Hùng Dũng và Quang Hải.

Điều này cho thấy ông Park rất ít thay đổi trong việc chọn và dùng người bởi 3 trận đấu tại UAE có ý nghĩa quyết định trong việc giành vé đi tiếp của đội tuyển VN. Việc mất Hùng Dũng, phong độ phập phù của một số trụ cột buộc ông Park đang đứng trước những lựa chọn không hề dễ dàng trước khi gút danh sách 27 cầu thủ sang UAE từ 37 cái tên đang có trong tay (thủ môn Văn Lâm là cái tên thứ 28, bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE).

Ông Park đang có trong tay 7 tiền vệ trung tâm gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hoàng Đức, Văn Triền, Đức Huy và Lý Công Hoàng Anh. Nhiều khả năng ông Park chỉ loại một cái tên trong số này trước khi sang UAE để tìm ra cặp tiền vệ trung tâm tối ưu. Do đó, trận giao hữu với Jordan ngày 31-5 sẽ là bài kiểm tra quan trọng của ông trước khi đội tuyển VN xung trận.

Hàng thủ sẽ là nơi ông Park loại nhiều cầu thủ nhất. Nếu chọn Văn Hậu làm phương án dự phòng tại UAE, ông Park buộc phải loại Thanh Thịnh, Văn Xuân và thậm chí Văn Kiên. Điều này do 5 cầu thủ chạy cánh còn lại là Trọng Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Xuân Mạnh là quá đủ. Còn ở vị trí trung vệ, những Thanh Bình, Minh Tùng, Việt Anh rất dễ ở nhà nếu như ông Park giữ lại những Đình Trọng, Thành Chung hay Duy Mạnh.

Đối đầu với những chân sút nhập tịch của hai đối thủ chính Malaysia và UAE, ông Park có lý do để cẩn trọng trong việc chọn nhân sự cho hàng thủ lẫn tuyến giữa nhằm tạo hiệu quả đánh chặn từ xa. Do đó, ưu tiên người cũ hay chọn người mới có phong độ tốt hơn là điều khiến ông Park "đau đầu" trước khi công bố danh sách 27 cầu thủ sang UAE (dự kiến vào ngày 25-5).

Dễ chọn lựa ở hàng công

Việc hàng công có phong độ cao ở V-League lẫn Giải hạng nhất 2021 lại khiến ông Park "dễ chịu" hơn trong việc lựa chọn.

Với phong độ hiện tại, Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh, Phan Văn Đức, Anh Đức, Quang Hải coi như đã chắc suất. Đặc biệt là lão tướng 36 tuổi Anh Đức khi ghi bàn trong trận giao hữu với U22 vừa qua.

Tuyển Thái Lan mất hậu vệ số 1 Bunmathan ở vòng loại World Cup 2022 Tuyển Thái Lan mất hậu vệ số 1 Bunmathan ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Hậu vệ Theerathon Bunmathan đã xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, do hậu vệ này bị 'mắc kẹt' ở Nhật Bản.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên