11/04/2022 21:28 GMT+7

Trung vệ Việt kiều Đức 'cướp' bàn thắng của đồng đội

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 11-4, chủ nhà T.Bình Định đã thắng Hải Phòng 1-0 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của trung vệ Adriano Schmidt. Đáng chú ý, bàn thắng mà cầu thủ Việt kiều Đức này ghi được là "cướp" của đồng đội Rafaelson.

Trung vệ Việt kiều Đức cướp bàn thắng của đồng đội - Ảnh 1.

Adriano Schmidt (19) trong trận đấu - Ảnh: T.BÌNH ĐỊNH FC

Trong hiệp 1, T.Bình Định chơi khá lấn lướt trước Hải Phòng. Tuy nhiên, cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra là không nhiều.

Sang hiệp 2, những sự thay đổi người của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không thể giúp T.Bình Định có được bàn thắng. Trong khi đó, Hải Phòng cũng tổ chức tấn công nhiều hơn thay vì phòng ngự như trong hiệp một.

Nếu thủ môn Minh Hoàng không chơi khá chắc chắn, T.Bình Định đã bị thủng lưới. Trong đó, Minh Hoàng đã có 2 pha cản phá xuất sắc trước 2 cú sút nguy hiểm của Rimario (phút 68) và Ngọc Quang (phút 73).

Những tưởng 2 đội sẽ phải bước vào loạt sút 11m thì T.Bình Định đã có bàn thắng quý như vàng ở phút 90+4. Từ pha đá phạt bên cánh phải của Hendrio, Rafaelson cúi người đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành trong sự cản phá bất lực của các cầu thủ Hải Phòng.

Trung vệ Việt kiều Đức cướp bàn thắng của đồng đội - Ảnh 2.

Rafaelson (áo xanh) bị đồng đội "cướp" mất bàn thắng - Ảnh: T.BÌNH ĐỊNH FC

Nhưng đáng nói ở chỗ, trung vệ Adriano Schmidt lại "cướp" mất bàn thắng đó của đồng đội khi anh lao vào đệm bóng tung lưới Hải Phòng. Kết quả là sau đó, Rafaelson và Adriano thay nhau chạy ra 2 hướng ăn mừng. Rafaelson thậm chí còn bị trọng tài phạt thẻ vàng do cởi áo ăn mừng bàn thắng.

Do chạm bóng sau cùng, nên bàn thắng được trọng tài tính cho Adriano. "Đáng ra Adriano đừng nên chạm bóng, để bàn đó của Rafaelson thì đẹp", một CĐV bình luận ngay trên bản tin trận đấu trên trang chủ VPF.

Nhưng CLB T.Bình Định thì không quá quan tâm chuyện đó, bởi vào tứ kết mới là điều quan trọng nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trên sân nhà vào ngày 20-8 tới sẽ là Viettel, đội thắng Cần Thơ 5-0 ở vòng 1/8 cũng diễn ra tối 11-4.

Ba trận tứ kết còn lại trong ngày 20-8 sẽ diễn ra giữa: Bà Rịa Vũng Tàu - Thanh Hóa, Hà Nội - Bình Phước và Sài Gòn - Hoàng Anh Gia Lai.

Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều

TTO - Vắng nhiều trụ cột do mắc COVID-19, CLB T.Bình Định đã để thua Viettel 0-2 ngay trên sân Quy Nhơn trong trận mở màn V-League 2022 diễn ra tối 25-2. Nhưng ngay cả khi dàn sao trở lại, đội bóng đất võ cũng cần cải thiện nhiều để thi đấu tốt hơn.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên