11/04/2022 10:23 GMT+7

Môn bóng đá nam SEA Games 31: Các đối thủ của U-23 Việt Nam chuẩn bị ra sao?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Các đối thủ của U23 Việt Nam như Indonesia, Philippines, Myanmar, Timor Leste đang có những bước chuẩn bị nghiêm túc để hướng đến thành tích tốt nhất có thể ở SEA Games 31.

Môn bóng đá nam SEA Games 31: Các đối thủ của U-23 Việt Nam chuẩn bị ra sao? - Ảnh 1.

U23 Indonesia tích cực chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV SEA Games 31 - Ảnh: PSSI

Xét về tương quan lực lượng, quyết tâm và sự đầu tư, U23 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam. Tiếp theo là U23 Myanmar, rồi Philippines. Ngay cả U23 Timor Leste cũng không phải là đối thủ yếu.

U23 Indonesia phô diễn sức mạnh

Để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng ở SEA Games 31, U23 Indonesia đã tập trung từ ngày 7-4 dưới sự dẫn dắt của HLV Bima Sakti (HLV Shin Tae Yong đang đưa đội U19 sang Hàn Quốc tập huấn). Theo kế hoạch, U23 Indonesia sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 12-4 và sau đó bay thẳng sang Việt Nam dự SEA Games 31.

Ngày 6-4 vừa qua, HLV Shin Tae Yong đã công bố danh sách triệu tập sơ bộ 29 cầu thủ U23 Indonesia dự SEA Games 31. Trong số này có 16 tuyển thủ quốc gia, bao gồm 6 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Maulana Vikri, Witan Sulaeman và Saddil Ramdani.

Ba cầu thủ quá tuổi được HLV Shin Tae Yong triệu tập nhằm tăng cường sức mạnh cho U23 Indonesia là Marc Klok, Ricky Kambuaya (tiền vệ) và Irfan Jaya (tiền đạo). Báo Bola (Indonesia) đánh giá các cầu thủ Indonesia chuẩn bị cho SEA Games có trình độ đồng đều. Thậm chí, HLV Shin Tae Yong có thể chia thành 2 đội hình khác nhau mà chất lượng của hai đội như nhau.

Phát biểu trên truyền thông Indonesia, hậu vệ 22 tuổi Firza Andika khẳng định U23 Indonesia sẽ đánh bại tuyển U23 Việt Nam và giành HCV SEA Games 31. Anh nói thêm: "Tôi tin rằng Indonesia sẽ vô địch SEA Games 31 vì nhiều cầu thủ dưới thời HLV Shin Tae Yong đang chơi tốt. Chưa hết, họ được rèn giũa bản lĩnh vững vàng và có quyết tâm chiến thắng rất lớn".

Myanmar, Philippines đáng ngại

Myanmar rút lui khỏi Giải U23 Đông Nam Á 2022 nên các đối thủ gần như không có cơ sở nào để đánh giá đội bóng này. Lần gần nhất U23 Myanmar tham dự giải đấu quốc tế chính là vòng loại Giải U23 châu Á 2022. Khi đó, U23 Việt Nam đã rất vất vả mới đánh bại được Myanmar với tỉ số 1-0.

Theo danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020, tuyển Myanmar có đến 7 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi U23 Myanmar mang sang Việt Nam đội hình pha trộn các cầu thủ dự hai giải đấu này. Họ sẽ trở thành thử thách khó nhằn với bất cứ đối thủ nào tại SEA Games 31.

Về phía U23 Philippines, đội bóng này đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng, tái lập thành tích lịch sử cách đây 31 năm. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Liên đoàn Bóng đá Philippines đã bổ nhiệm cựu danh thủ Norman Fegidero (52 tuổi) dẫn dắt đội U23. HLV Fegidero mới đây đã công bố danh sách sơ bộ 40 cầu thủ Philippines dự SEA Games 31. Gọi số lượng cầu thủ nhiều như vậy là bởi ông Fegidero muốn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thi đấu trong nước và mỗi vị trí phải có nhiều sự cạnh tranh.

Trước khi sang Việt Nam dự SEA Games, đội U23 Philippines sẽ dự Copa Paulino Alcantara 2022. Giải đấu có 7 đội và U23 Philippines sẽ có ít nhất 6 trận cọ xát bổ ích. HLV Fegidero cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là giúp U23 Philippines có nhiều thời gian tập luyện, thi đấu cùng nhau để chiến thuật có thể vận hành trơn tru nhất.

Timor Leste không yếu

Dù là hạt giống cuối cùng ở lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31 nhưng không ai dám nói Timor Leste là đội lót đường. Tại Giải U23 Đông Nam Á 2022, Timor Leste đã gây bất ngờ khi giành quyền góp mặt ở bán kết bằng lối chơi kỷ luật và kiên cường.

Hầu hết các cầu thủ U23 Timor Leste dự giải đấu đó đều có thể góp mặt ở SEA Games 31 và đây sẽ là cơ sở để U23 Timor Leste có thể đặt hy vọng trở thành "ngựa ô" tại SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Mọi người có sợ Indonesia không? Sao hỏi nhiều thế?'

TTO - Tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 và HLV Park Hang Seo nhắc đi nhắc lại về "sự công tư phân minh, không có cảm xúc cá nhân" trong công tác tuyển chọn nhân sự.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên