09/04/2022 09:53 GMT+7

Gọi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh: Lựa chọn hợp lý của ông Park

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngày 8-4, HLV Park Hang Seo đã công bố 3 cầu thủ quá tuổi là tiền đạo Tiến Linh và hai tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Gọi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh: Lựa chọn hợp lý của ông Park - Ảnh 1.

Tiến Linh (22) và Hoàng Đức sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công U23 Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là 3 sự bổ sung nhằm tăng cường sức mạnh tấn công của tuyển U23 Việt Nam.

Cải thiện sức tấn công

U23 Việt Nam đã chơi tấn công không tốt ở vòng loại U23 châu Á 2022 hồi tháng 10 tại Kyrgyzstan, khi chỉ thắng sít sao hai đối thủ yếu là U23 Đài Loan và U23 Myanmar với cùng tỉ số 1-0. Tại Dubai Cup 2022 ở UAE vừa qua, dù đã bổ sung thêm một loạt nhân tố mới nhưng U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự bế tắc trong tổ chức tấn công.

Trong ba trận ở Dubai Cup 2022, quyền HLV trưởng Lee Young Jin đã thử nghiệm đến 6 cặp tiền vệ trung tâm xoay quanh Hai Long, Trọng Long, Hữu Thắng, Minh Khoa, Công Đến và Xuân Tiến.

Nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tạo được sự liền mạch trong lối chơi. Trên hàng công, cả 8 tiền đạo được tung ra sân cũng chơi khá mờ nhạt trong sơ đồ 3-4-3. Ba tân binh đã chơi tốt ở Giải U23 Đông Nam Á 2022 là Nguyễn Văn Tùng, Nguyên Hoàng, Quốc Việt cũng không trội hơn gì các chân sút đã tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 như Xuân Tú, Trần Văn Đạt, Thanh Minh, Bảo Toàn hay Việt Cường.

Đó là lý do ông Park đã loại khá nhiều gương mặt U23 ở cả hai tuyến này trong đợt tập trung cuối cùng để dành chỗ cho 3 cầu thủ quá tuổi, trong đó có cặp tiền vệ nổi bật nhất của U23 Việt Nam là Hai Long và Hữu Thắng.

Thêm nhiều lựa chọn

Trong tính toán ban đầu của ông Park, 3 cầu thủ bổ sung sẽ là Tiến Linh, Hùng Dũng và Quang Hải. Nhưng việc chưa nhận được cái gật đầu của Quang Hải về việc có dự SEA Games 31 được hay không khiến ông Park phải chần chừ trong việc công bố danh sách 3 cầu thủ quá tuổi.

Cuối cùng, ông Park đã chọn Hoàng Đức. Đây thực sự là một quyết định không dễ dàng, bởi Quang Hải có khả năng tạo đột biến trong tấn công lẫn khả năng ghi bàn. Điều này giúp ông Park có nhiều lựa chọn hơn trong bố trí đội hình. Hoàng Đức cũng là sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam như những gì anh đã thể hiện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa qua.

Với Hùng Dũng và Hoàng Đức, ông Park có khá nhiều lựa chọn. Theo sơ đồ 3-4-3, ông Park có thể bố trí cả hai đá cặp tiền vệ trung tâm, hoặc Hùng Dũng đá cặp cùng Hoàng Anh để Hoàng Đức dạt biên.

Với sơ đồ 3-5-2, Hoàng Đức sẽ đá tiền vệ phòng ngự, để Hùng Dũng - Hoàng Anh đá phía trên. Và với phương án nào, tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Kỳ vọng vào Tiến Linh

Muốn giành HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam phải có một hàng công sắc bén. Việc chọn Tiến Linh là quyết định hợp lý của ông Park cho hàng công U23 Việt Nam. Theo các thành viên ban huấn luyện, Tiến Linh - chân sút đã ghi 8 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 - mới là cầu thủ chắc chắn nhắm đến suất cầu thủ quá tuổi, chứ không phải Quang Hải hay Hùng Dũng. Với khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm lợi hại, Tiến Linh là lời giải cho bài toán không biết ghi bàn của U23 Việt Nam thời gian qua.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tiến Linh cho biết anh đã bình phục chấn thương rách cơ gặp phải trong trận thua Oman 0-1 ở lượt áp chót vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào hôm 24-3. Anh đã tập luyện bình thường trong những ngày qua và sẵn sàng tập trung cùng U23 Việt Nam.

Điều chờ đợi là ông Park sẽ chọn ai đá cặp cùng Tiến Linh mà thôi.

HLV Park Hang Seo gọi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh dự SEA Games 31 HLV Park Hang Seo gọi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh dự SEA Games 31

TTO - HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt 3 gương mặt trên 23 tuổi để cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên