12/03/2022 05:30 GMT+7

Tuyển Việt Nam lại chờ ông Park 'cải cách'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với một loạt trụ cột đang có phong độ không tốt hoặc chưa thi đấu ở V-League 2022, HLV Park Hang Seo liệu có trao cơ hội cho những nhân tố mới trong hai trận còn lại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022?

Tuyển Việt Nam lại chờ ông Park cải cách - Ảnh 1.

Trung vệ Schmidt Adriano (trái) sẽ được ông Park trao cơ hội ở hàng thủ tuyển Việt Nam? - Ảnh: N.KHÔI

Câu hỏi này xuất phát từ việc hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền đạo Phạm Tuấn Hải hay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã thể hiện tốt khi được ông Park trao cơ hội ra sân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua.

Dấu hỏi từ các trụ cột

Không ít người trong giới chuyên môn và người hâm mộ đã "thở dài" khi nhìn bản danh sách 28 cầu thủ được ông Park triệu tập chuẩn bị cho hai trận gặp Oman (ngày 24-3) và Nhật Bản (29-3), do nhiều cầu thủ trong số đó đang thi đấu khá mờ nhạt ở V-League 2022.

Là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai lại chưa ghi được bàn thắng nào. Và điều đáng buồn này có phần đến từ phong độ không tốt của 6 tuyển thủ: Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy và Văn Thanh.

Đó còn là dấu hỏi về phong độ của các tuyển thủ của CLB Hà Nội, bởi hôm nay (12-3) họ mới đá trận đầu tiên ở V-League 2022 với CLB TP.HCM sau 3 vòng đấu bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù Hùng Dũng, Quang Hải đã trở lại tập luyện cùng CLB Hà Nội vào hôm 10-3 sau khi mắc COVID-19 nhưng thể lực và phong độ của cả hai sẽ là điều ông Park phải kiểm chứng trong trận tiếp CLB TP.HCM vào tối nay trên sân Hàng Đẫy.

Cần trao cơ hội cho nhân tố mới

Trong bản danh sách nói trên có 4 cái tên mới là trung vệ Việt kiều Đức Schmidt Adriano, thủ môn Vũ Tuyên Quang (cùng của CLB T. Bình Định), hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ (CLB Hà Nội) và tiền vệ trung tâm Hải Huy (CLB Hải Phòng). Nhưng cả 4 cái tên này có trụ lại được ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng hay không lại là câu chuyện khác, bởi nếu xét về danh tiếng, ngoài Hải Huy thì 3 cầu thủ còn lại đều chưa thể so với dàn cầu thủ lâu năm của ông Park.

Mất Văn Hậu và Trọng Hoàng vì chấn thương, ông Park phải dùng cặp hậu vệ cánh Hồng Duy - Văn Thanh. Tuy nhiên, qua các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2022, bộ đôi này không đem lại sự an tâm. Điều này buộc ông Park phải thay đổi. Và khi được trao cơ hội thay Văn Thanh, Tấn Tài đã thi đấu rất tốt, thậm chí ghi bàn trong hai trận đấu với Trung Quốc. Ở cánh trái, dù đã được thử nghiệm nhưng Văn Xuân vẫn chưa gây được dấu ấn. Do đó, sự thử nghiệm tân binh 24 tuổi Văn Vĩ là điều đang được nhiều người chờ đợi bởi ngoài tốc độ thì Văn Vĩ còn có kỹ thuật cá nhân khéo léo.

Trung vệ 28 tuổi Schmidt Adriano cũng hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng của đội tuyển Việt Nam nếu như được trao cơ hội. Cao 1,85m, Schmidt Adriano được đào tạo khá bài bản ở Đức và giàu kinh nghiệm chinh chiến ở V-League. Trong bối cảnh Duy Mạnh còn chấn thương, Việt Anh còn non kinh nghiệm, Schmidt Adriano là thử nghiệm lý tưởng cho tuyến phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Hải Huy cũng là người được giới chuyên môn chờ đợi khi Xuân Trường ngày càng mờ nhạt, còn Tuấn Anh thường gặp chấn thương. Tương tự Hùng Dũng, Hải Huy chơi khá tốt trong việc là cầu nối giữa hàng công và hàng thủ. Với Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh và Hải Huy, ông Park có thêm nhiều sự lựa chọn cho tuyến giữa.

Ở hai trận gặp Úc (thua 0-4) và Trung Quốc (thắng 3-1) tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa qua, ông Park đã trao cơ hội cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Thử nghiện này đã mang lại sự tươi mới cho hàng công. Vì vậy, người hâm mộ chờ đợi ông Park tiếp tục "mạnh tay" hơn trong việc làm mới đội tuyển khi một số gương mặt cựu trào bắt đầu sa sút và cần phải nhường chỗ cho những nhân tố mới giàu khát vọng hơn.

HLV Park Hang Seo bất ngờ triệu tập cầu thủ Schmidt Adriano lên đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo bất ngờ triệu tập cầu thủ Schmidt Adriano lên đội tuyển Việt Nam

TTO - Chiều 10-3, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Oman và Nhật Bản. Cầu thủ Schmidt Adriano - người mang trong mình dòng máu Việt và Đức - có tên trong danh sách triệu tập.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên