25/02/2022 22:33 GMT+7

Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Vắng nhiều trụ cột do mắc COVID-19, CLB T.Bình Định đã để thua Viettel 0-2 ngay trên sân Quy Nhơn trong trận mở màn V-League 2022 diễn ra tối 25-2. Nhưng ngay cả khi dàn sao trở lại, đội bóng đất võ cũng cần cải thiện nhiều để thi đấu tốt hơn.

Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh (phải) thi đấu mờ nhạt trong trận thua Viettel 0-2 - Ảnh: N.K

CLB T.Bình Định được giới truyền thông ví như PSG của Việt Nam. Bởi như đội bóng nhà giàu của nước Pháp, T.Bình Định cũng chi rất nhiều tiền mua cầu thủ nhằm có thể đua tranh vô địch.

Nhưng chỉ sau trận đầu tiên ở V-League 2022, T.Bình Định đã thể hiện khá nhiều hạn chế. Những gương mặt mới mua về đa phần chơi không tốt, thậm chí là khá tệ như Mạc Hồng Quân và Hà Đức Chinh. Di chuyển nặng nề, Mạc Hồng Quân hầu như không tạo ra dấu ấn nào trong vai trò tiền vệ tấn công. Còn tiền đạo Hà Đức Chinh vào sân ở hiệp hai, thường chạy đuổi theo bóng là chủ yếu. 

Cầu thủ T.Bình Định duy nhất tạo nên tiếng ồ cho các CĐV nhà chính là tiền đạo Rafaelson khi chơi càn lướt trên sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng tân binh người Brazil vừa khỏi COVID-19 này cũng bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn. Đặc biệt là cú đánh đầu bật cột dội ra trong hiệp hai.

Hàng thủ của T.Bình Định cũng chơi không tốt trong cả hai bàn thua trước Viettel.

Nhưng trên tất cả là lối chơi tấn công rời rạc của CLB T.Bình Định. Dường như các cầu thủ mới và cũ vẫn chưa có sự hiểu ý nhau để phối hợp tốt hơn, dù họ đã có hơn chục trận đá giao hữu hoặc giải giao hữu để lắp ghép đội hình trước khi V-League 2022 bắt đầu.

Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều - Ảnh 2.

Tiền đạo Rafaelson (trái) thiếu một chân chuyền tốt để anh tận dụng cơ hội tốt hơn - Ảnh: N.K

Thật ra, mới một trận đấu ở V-League 2022 thì chưa thể nhận xét được gì về khả năng của CLB T.Bình Định. Đặc biệt là trong bối cảnh họ chỉ mới sử dụng được 6/13 tân binh mua về cho mùa 2022. Bởi 7 tân binh còn lại thì hết 6 người đang mắc COVID-19, còn 1 người thì chấn thương.

Chỉ hy vọng khi có đủ lực lượng, T.Bình Định sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn. Bởi khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có trong tay những cầu thủ quan trọng trong lối chơi mà mình xây dựng là trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, "nhạc trưởng" Hendrio và tiền đạo Jermie Lynch.

Có Đình Trọng, hàng thủ T.Bình Định sẽ chắc chắn hơn. Có Hendrio, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Và khi có Nghiêm Xuân Tú, đội bóng đất võ sẽ tấn công biên cực kỳ nguy hiểm với những đường chuyền có độ chính xác cao cho Jermie Lynch hay Rafaelson ghi bàn

Ở vòng 2, CLB T.Bình Định sẽ đến làm khách trên sân đối thủ cực kỳ khó chịu Sông Lam Nghệ An vào ngày 1-3. Nếu không thể giành kết quả tốt, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ càng thêm khó khăn hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

CLB T.Bình Định ra mắt một lúc 12 tân binh CLB T.Bình Định ra mắt một lúc 12 tân binh

TTO - Với 12 bản hợp đồng mới đầy chất lượng công bố vào chiều 8-1 tại Quy Nhơn, T.Bình Định cho thấy sẽ là đội bóng đáng gờm tại V-League 2022. Nhưng để CLB T.Bình Định đua tranh vô địch hay chỉ là "ngựa ô" ngáng đường thì vẫn còn phải chờ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên