
Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN
Tại hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết 02 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 Thành phố, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - đã đánh giá những kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đồng thời nêu những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.
Công an TP.HCM xử lý hơn 13.000 người liên quan ma túy trong 7 tháng đầu năm
Theo Trung tướng Mai Hoàng, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2026, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp các lực lượng, đặc biệt là với sự phối hợp và hướng dẫn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, đã phát hiện, xử lý 5.002 vụ với 13.072 đối tượng, tăng 76,3% số vụ và 43,9% số đối tượng so với cùng kỳ. Số vụ và số đối tượng rất là lớn từ trước đến nay.
Đáng chú ý, phát hiện, xử lý những vấn đề rất mới, chưa có trong tiền lệ. Điển hình như triệt phá 6 đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 86 bị can.
Phát hiện chất ma túy mới Etomidate núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử đặc biệt nguy hiểm, khởi tố 12 vụ và 149 bị can, đây là loại chất ma túy mới và sử dụng tương tự như thuốc lá điện tử.
Bên cạnh đó, số người nghiện, người sử dụng mới được phát hiện gia tăng với hơn 7.000 trường hợp đưa vào diện quản lý, tăng 1,95% so với số liệu năm 2025, nâng tổng số người nghiện, người sử dụng và người quản lý sau cai trên địa bàn thành phố lên 26.920 người.
Đáng chú ý, tỉ lệ đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng phát hiện mới không nằm trong danh sách quản lý khoảng 45 - 50%. Ước tính còn khoảng gần 20.000 người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội chưa được phát hiện.
Số người quản lý sau cai được chính quyền địa phương quan tâm, tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 64,17%.

Quang cảnh hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết 02 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 Thành phố - Ảnh: THUẬN VĂN
Từ thực tiễn tình hình kết quả 6 tháng triển khai Nghị quyết 02, Trung tướng Mai Hoàng cho biết Đảng ủy Công an TP.HCM đề xuất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.
Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy gắn với công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.
Mục tiêu phải giảm dừng, xử lý nguồn cầu, khoanh vùng quản lý, không để lây lan gia tăng số đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Ban Chỉ đạo 26 các cấp, các ngành phải lấy địa bàn cơ sở là nơi để triển khai toàn diện các mặt công tác, phải thực sự quyết liệt, kiên trì, bền bỉ trong rà soát, nhận diện, khoanh vùng từng địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy để đấu tranh, chuyển hóa địa bàn từ "rất phức tạp" thành "ít phức tạp", từ "ít phức tạp" thành "không còn phức tạp" và tiến tới làm sạch địa bàn.
Đối với các chỉ tiêu làm nền tảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong năm 2026 và các năm tiếp theo thì phải tập trung hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
Với chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã (tương ứng với 40%) không ma túy hoàn thành trong năm 2026 do Chính phủ và Bộ Công an giao, Ban Chỉ đạo 26 địa bàn xã, phường, thị trấn được chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp, phải đánh giá địa bàn không ma túy thực sự, thực chất, thực hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch tuyên truyền, nâng cao hiệu quả nhận thức, tạo sự đồng thuận để nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ về chủ trương xây dựng xã, phường đặc thù không ma túy.
Đặc biệt chú trọng hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên; phương pháp tuyên truyền hiện đại; mỗi trường học cần bố trí các tiết sinh hoạt kỹ năng phòng, chống tội phạm cho các em học sinh và sinh viên.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày tham luận - Ảnh: THUẬN VĂN
Tạo điều kiện việc làm cho người sau cai nghiện
Trình bày tham luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết Đảng ủy UBND TP.HCM xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tái nghiện. Cụ thể, thứ nhất phải gắn chặt với tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện.
Thứ hai, hạn chế thấp nhất việc phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới phải gắn chặt công tác chăm lo sức khỏe y tế. Thứ ba, chuyển mạnh từ "quản lý hành chính" đơn thuần sang "quản lý gắn với phục hồi chức năng và sinh kế bền vững" đối với người sau cai nghiện với sự phối hợp giữa Công an TP.HCM và các sở, ban, ngành, đơn vị.
Thứ tư là lấy việc làm - thu nhập - môi trường sống lành mạnh làm trụ cột để giảm nguyên nhân tái nghiện. Cuối cùng, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của thành phố.
Ông Bảy nêu ra một số giải pháp đột phá, trong đó lưu ý vấn đề cần tinh gọn hệ thống, giảm điểm cai nghiện để tiết kiệm các chi phí tổ chức cai nghiện ở các cơ sở tại Lâm Đồng, Đồng Nai; thuận tiện bố trí lực lượng công an quản lý sát cơ sở.
Đặc biệt, tạo điều kiện cho người cai nghiện có việc làm ngay khi ra cơ sở, không để "khoảng trống" tạo nguy cơ tái nghiện. Trong đó, đào tạo nghề ngắn hạn, rèn kỷ luật lao động và kỹ năng mềm, kiểm soát hành vi ngay trong cơ sở, kết nối doanh nghiệp, có đơn vị "đặt hàng" đầu ra trước khi hoàn thành cai nghiện.
Về kiến nghị, đề xuất, ông Bảy cho hay giai đoạn 2026 - 2030, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng đề án "Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai"; Khảo sát, đánh giá chính xác tỉ lệ tái nghiện hiện hành.
Đồng thời, Công an TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng khoa học, công nghệ chia sẻ dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin kịp thời, chính xác, phục vụ đồng thời việc quản lý an ninh trật tự và can thiệp điều trị y tế...

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN
Đánh giá các điểm phức tạp để ngăn chặn sớm
Ông Bùi Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn - cho biết phường nằm ở trung tâm thành phố, tập trung nhiều điểm du lịch - điểm đến nổi tiếng, nhà hàng, khách sạn… Đó là những điều kiện phát triển tốt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ tạn ma túy.
Do đó, Đảng ủy phường Sài Gòn đã xác định việc phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, nhất quán mục tiêu đến năm 2030 là địa phương không ma túy.
Thời gian tới, Đảng ủy phường Sài Gòn tiếp tục tập trung đánh giá các khu vực phức tạp, chỉ đạo các lực lượng trong việc phòng tránh từ sớm - từ xa để ngăn chặn kịp thời, tăng cường cơ chế phối hợp và cung cấp thông tin từ các đơn vị (trong đó có hệ thống dữ liệu thông tin từ đề án mà Công an TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận