13/09/2019 08:59 GMT+7

Trung thu sân khấu, trung thu trên truyền hình

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ

TTO - Chiều 13-9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Q.3, TP.HCM, Saigonchildren cùng Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức Đêm hội trăng rằm tạo sân chơi cho khoảng 350 trẻ tự kỷ, cùng với sự tham gia của cha mẹ, thầy cô của trẻ.

Trung thu sân khấu, trung thu trên truyền hình - Ảnh 1.

Cảnh trong vở kịch Truy tìm Thủy Long kiếm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình có sự góp mặt của MC Thanh Bạch trong vai chú Cuội. Các bé sẽ được phát quà, được xem hoạt cảnh Trung thu với chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, rước đèn. Các bé còn được hướng dẫn làm lồng đèn, bánh dẻo, chơi các trò chơi vận động phù hợp...

Cũng mừng Tết Trung thu, vào 20h ngày 13-9, 16h ngày 14 và 15-9, sân khấu Idecaf diễn lại vở kịch thiếu nhi Truy tìm Thủy Long kiếm (tác giả: Minh Phương, đạo diễn: Vũ Minh) tại nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Mang màu sắc cổ tích châu Á, Truy tìm Thủy Long kiếm là câu chuyện về công chúa Thủy Tề yêu chàng Thiên Long và sinh ra hai bé sinh đôi Thiên Ngân - Thiên Hà.

Vì phạm luật trời nên công chúa và Thiên Long phải chịu hình phạt khiến hai trẻ bơ vơ. Sau 15 năm lưu lạc, hai đứa trẻ lớn lên và quyết định tìm và giải cứu cho cha mẹ. Vở có sự tham gia của các diễn viên: Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Đình Toàn, Don Nguyễn, Quốc Tuấn, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên, Đức Thịnh...

Một bữa tiệc Trung thu đầy sắc màu cũng sẽ đến với các khán giả nhí qua màn ảnh nhỏ. Đó là vở kịch Cùng vui dưới ánh trăng vàng, phát sóng lúc 20h45 ngày 13-9. Câu chuyện diễn ra vào một đêm gần đến Tết Trung thu.

Chị Hằng mất tích giữa một cơn gió lốc khi đang cùng Tí, Bi, Na, bạn Chó chuẩn bị mâm quả. Hành trình tìm kiếm chị Hằng của các bạn nhỏ cũng là hành trình đầy ắp tình bạn...

Cùng ngày, lúc 20h10 trên kênh VTV1 và VTV6, khán giá nhí cũng có thể đón xem chương trình Đêm thu cổ tích 2019 được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Đài truyền hình Việt Nam. Trong "đêm thu" này, Xuân Bắc làm chú Cuội, Tự Long lần đầu hóa thân thành Aladin.

Họ sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ đi qua nhiều vùng đất khác nhau và gặp nhiều điều bất ngờ. Hành trình đó còn có sự xuất hiện của vị thần mới trong cổ tích Nghìn lẻ một đêm: Thần đèn Bao Tử. Nhiều tiết mục xiếc, múa, âm nhạc và nhạc cảnh... cũng được đan xen trong một câu chuyện về niềm tin, tình yêu thương, sự sẻ chia và những nụ cười.

Làm bạn  với bầu trời: Cuốn sách thứ 45 của Nguyễn Nhật Ánh ra mắt đúng trung thu Làm bạn với bầu trời: Cuốn sách thứ 45 của Nguyễn Nhật Ánh ra mắt đúng trung thu

TTO - Chẳng biết ngẫu nhiên hay hữu ý, cuốn sách thứ 45 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Làm bạn với bầu trời - lại ra mắt đúng vào dịp Trung thu.

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên