12/08/2021 18:55 GMT+7

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Từ 0h ngày 12-8, khoảng 40 bệnh nhân nặng đầu tiên được chuyển đến Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 do BV Bạch Mai (Hà Nội) điều hành tại BV dã chiến 16 (Q.7, TP.HCM).

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 1.

Những bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến Trung tâm hồi sức tích cực - Ảnh: TỰ TRUNG

Khu cấp cứu và tiếp nhận bệnh nhân có gần 10 y, bác sĩ trực, sẵn sàng ứng phó xử lý với những trường hợp bệnh nặng. Những bệnh nhân đầu tiên hầu hết đều trong tình trạng rất nặng, nhiều người thở máy. 

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 2.

Các bác sĩ kiểm tra phim X-quang phổi bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 12-8, thêm nhiều bệnh nhân được các xe cấp cứu chuyển đến từ các bệnh viện quận huyện, và đều chở theo máy thở.  

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, đang trực điều trị tại khoa hồi sức 2 và 3, cho biết, đội ngũ 20 bác sĩ và 50 điều dưỡng được chia thành 3 ca trực 24/24 giờ để điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, trung tâm có 3 khu vực hồi sức tích cực, công suất 500 giường bệnh. 

Ngay ngày đầu nhận bệnh, guồng máy vận hành đã trơn tru nhờ có kinh nghiệm trước đó ở Hà Nội. Trong tháp điều trị bệnh nhân COVID-19, hầu hết bệnh nhân đến điều trị tại đây rất nặng, thuộc tầng 4 - 5 và phải thở máy. 

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 3.

Bệnh nhân được chuyển từ các quận huyện đến Trung tâm hồi sức - Ảnh: TỰ TRUNG

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 4.

Các bác sĩ theo dõi bệnh nhân thở máy - Ảnh: TỰ TRUNG

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 5.

Chuyển bệnh nhân đến khu hồi sức tích cực 2 và 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 6.

Bác sĩ theo dõi bệnh nhân thở máy - Ảnh: TỰ TRUNG

Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai tại TP.HCM chữa trị những bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 7.

Trung tâm có 3 khu vực hồi sức tích cực, công suất 500 giường bệnh - Ảnh: TỰ TRUNG

TP.HCM: Bệnh viện dã chiến số 3 đã có hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện TP.HCM: Bệnh viện dã chiến số 3 đã có hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

TTO - Chiều 7-8, Bộ Y tế cho biết Bệnh viện dã chiến số 3 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức) đã cho xuất viện 2.514 bệnh nhân, các phòng bệnh đều lập group trên Zalo để kết nối với bác sĩ.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên