20/02/2019 12:44 GMT+7

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng quyền phát triển của Bắc Kinh

BẢO DUY - ANH THƯ
BẢO DUY - ANH THƯ

TTO - 'Cũng giống như Mỹ, Trung Quốc có quyền phát triển, người dân Trung Quốc có quyền được hưởng một cuộc sống tốt, đủ đầy' - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh ngày 19-2.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng quyền phát triển của Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với đoàn Mỹ tại Bắc Kinh ngày 19-2 - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được ông Vương Nghị đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang chạy đua trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ khi thời hạn chấm dứt đình chiến thương mại 1-3 đến gần.

Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất trong tuần này tại Washington, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp các nhà đàm phán hai nước gặp nhau.

Trong một bài xã luận xuất bản ngày 20-2, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh Washington không nên áp đặt bất kỳ điều gì lên Bắc Kinh.

"Các cuộc đàm phán nhất quyết không được buộc Bắc Kinh thay đổi cách quản trị nền kinh tế hay đường hướng phát triển của nó" - tờ báo chính thức của chính quyền Trung Quốc cảnh báo.

Trước đó ngày 19-2, phát biểu trong cuộc gặp với một đoàn lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh chỉ có tôn trọng và hợp tác mới là sự lựa chọn đúng đắn của hai nước, là điều mà cộng đồng quốc tế đang chờ đợi.

"Mỹ nên công nhận sự phát triển của Trung Quốc đặt trong lợi ích của cả thế giới cũng như lợi ích của Mỹ. Chỉ khi xem sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho Mỹ, những vấn đề bao gồm cả kinh tế và thương mại mới có thể được giải quyết" - ông Vương Nghị kêu gọi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-2 tuyên bố quá trình đàm phán với Trung Quốc đang tiến triển rất tốt và để ngỏ khả năng kéo dài thời gian đình chiến để hai bên có thể hoàn tất các cuộc đàm phán.

'Hạn chót đình chiến thương mại với Trung Quốc không phải ngày nhiệm màu'

trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 19-2 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp và cân nhắc việc dời thời hạn áp thuế mới để hai bên hoàn tất đàm phán khi cho rằng ngày 1-3 (hạn chót) không phải là 'ngày nhiệm màu'.

"Họ đã có các cuộc đàm phán rất phức tạp. Họ đang làm rất tốt. Tôi không thể nói chính xác thời gian nhưng ngày đó (1-3) không phải là ngày nhiệm màu (magical date). Nhiều thứ có thể xảy ra" - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 19-2.

Dự tính Mỹ sẽ tăng mức thuế áp lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc từ 10% lên 25% sau ngày 1-3 nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không đạt thỏa thuận cho cuộc xung đột thương mại.

Ngày 19-2, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới tại Washington, trong đó các phiên họp ở cấp cao hơn dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Trước đó cuộc đàm phán tại Bắc kinh không đạt được thỏa thuận đáng kể nào dù quan chức hai nước cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong một số vấn đề chính.

BẢO DUY - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên