13/08/2013 08:04 GMT+7

Trung Quốc tuyên tử hình hai người nổi loạn ở Tân Cương

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hôm 12-8, Tòa án nhân dân khu vực Khách Thập thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương đã tuyên tử hình hai người liên quan đến vụ bạo động tại Tân Cương hôm 23-4 làm 21 người thiệt mạng.

Treo thưởng 16.000 USD bắt kẻ gây bạo loạn ở Tân CươngEU yêu cầu Trung Quốc minh bạch về bạo động tại Tân CươngHàng chục xe bọc thép quân đội tiến vào Tân Cương

rpyl31UN.jpgPhóng to
Quân đội Trung Quốc tuần tra ở khu vực Khách Thập thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, Musa Hesen (Mộc Tát Nghệ Tản) lãnh án tử hình vì tội lãnh đạo tổ chức khủng bố, chế tạo trái phép chất gây nổ, cố ý giết người. Rehman Hupur (Hợp Man Ngô Phủ) lãnh cùng mức án do tham gia tổ chức khủng bố, cố ý giết người. Ba người có liên quan khác bị lãnh án tù 9 năm rưỡi đến chung thân.

Hôm 23-4, xung đột đã xảy ra giữa nhóm bạo động và các nhà chức trách tại huyện Ba Sở thuộc khu Khách Thập, khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 15 viên chức và nhân viên cảnh sát.

Đây là vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc bạo động hồi tháng 7-2009 khiến gần 200 người thiệt mạng tại thủ phủ Ô Lỗ Mộc Tề của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên