12/12/2011 23:00 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố mở căn cứ quân sự đầu tiên ở Ấn Độ Dương

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Theo India Times số ra ngày 12-12, một động thái có thể làm Ấn Độ lo lắng khi Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài trên quần đảo Seychelles thuộc Ấn Độ Dương nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng và hỗ trợ cho hải quân nước này.

Quyết định này được Bắc Kinh đưa ra sau chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt tới Seychelles hồi đầu tháng.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hạm đội hải quân nước này có thể tìm kiếm nguồn “cung ứng và tiếp sức” tại các cảng biển ở quần đảo Seychelles hoặc các nước khác trong khi thực hiện sứ mệnh nhiệm vụ hộ tống.

Hiện nay, Trung Quốc đã nhận được giấy phép của Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế (ISA) thuộc Liên hợp quốc giành quyền khai thác quặng polymetallic sulphide trong vòng 15 năm tới tại khu vực rộng 10.000km2 ở Tây Nam Ấn Độ Dương.

Theo các nhà phân tích, căn cứ ở Seychelles có ý nghĩa rất quan trọng giữa lúc Trung Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động tàu sân bay đầu tiên.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Ấn Độ vẫn chưa có phản ứng chính thức về sự kiện trên.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên