
Những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo bị bắt trong chiến dịch truy quét của Lực lượng biên phòng Karen (BGF) nhằm vào hoạt động bất hợp pháp tại khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, Myanmar, vào ngày 26-2-2025 - Ảnh: AFP
Theo báo China Daily, Tòa án nhân dân trung cấp Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết đây là băng nhóm tội phạm do gia đình điều hành, hoạt động tại miền bắc Myanmar.
39 thành viên của băng nhóm này đã bị kết án với nhiều tội danh, trong đó có việc giết chết 14 công dân Trung Quốc và khiến 6 người khác bị thương.
Tòa án nhân dân trung cấp Ôn Châu xác định các bị cáo phạm 14 tội danh, trong đó có lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích. Tòa cho biết các mức án được đưa ra dựa trên hành vi phạm tội, tình tiết liên quan và mức độ gây hại cho xã hội của từng bị cáo.
Trong số đó, 11 người - gồm hai kẻ cầm đầu Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung - bị tuyên án tử hình. Có 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm. Ngoài ra, 11 người bị tuyên án tù chung thân.
Các bị cáo còn lại bị tuyên án tù từ 5 đến 24 năm. Một số người còn bị phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc buộc phải trục xuất.
Tòa án cho biết nhóm tội phạm này đã lợi dụng ảnh hưởng của mình tại khu vực Kokang của Myanmar để xây dựng một lực lượng vũ trang và thực hiện hàng loạt tội ác kể từ năm 2015.
Nhóm này thiết lập các trung tâm lừa đảo trong khu vực và hợp tác với các băng nhóm khác để nhận tài trợ và hỗ trợ vũ trang. Các hoạt động phi pháp của chúng bao gồm lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.
Tòa án thông tin nhóm này đã sát hại 14 người, bao gồm 10 người tham gia hoạt động lừa đảo nhưng đã cố gắng bỏ trốn hoặc không tuân theo sự quản lý của chúng.
Tòa dẫn lại một vụ việc vào tháng 10-2023, khi các bị cáo "khai hỏa" vào nhiều người tại trung tâm lừa đảo để ngăn họ bị đưa trở lại Trung Quốc.
Các hoạt động phi pháp như lừa đảo và điều hành sòng bạc đã mang lại cho nhóm này hơn 10 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD).
Hơn 160 người, bao gồm thành viên gia đình của các bị cáo cũng như các nhà lập pháp và cố vấn chính trị cấp quốc gia, đã tham dự phiên tòa.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng kể từ năm 2023. Vào tháng 11 cùng năm, Sở Công an Ôn Châu đã phát lệnh truy nã đối với các nghi phạm cầm đầu nhóm tội phạm này.
Sau đó, nhờ hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, 3 thành viên chủ chốt của nhóm đã bị bắt giữ và bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc để điều tra.
Hợp tác trấn áp trung tâm lừa đảo
Theo Hãng tin AFP, các trung tâm lừa đảo đã mọc lên tại các vùng biên giới vô pháp luật của Myanmar. Các trung tâm này thuê nhân viên là người nước ngoài, nhiều người trong số đó là công dân Trung Quốc.
Những người này kể lại bị buôn bán và buộc phải lừa đảo người khác trên mạng, trở thành một phần của ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỉ USD.
Những tháng gần đây Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để trấn áp các trung tâm lừa đảo và hàng ngàn người đã bị đưa trở về Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận