
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8-4 cho biết nước này sẽ "tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ quyền phát triển hợp pháp của mình" trước cơn bão thuế quan của ông Trump.
Cũng trong ngày 8-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc Mỹ "gây sức ép, đe dọa và tống tiền" sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế bổ sung 50% đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
"Cuộc chiến thuế quan không có bên nào chiến thắng, và chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát. Người dân Trung Quốc không gây rắc rối và cũng không sợ rắc rối. Áp lực, đe dọa và tống tiền không phải là cách đúng đắn để Mỹ đối phó với Trung Quốc", ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.
Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ thể hiện "sự tôn trọng" nếu muốn hai nước gặp nhau để đàm phán.
"Nếu Mỹ thực sự muốn đàm phán, họ nên áp dụng thái độ bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", ông Lâm nói, đồng thời thêm: "Nếu Mỹ phớt lờ lợi ích của cả hai nước và cộng đồng quốc tế, kiên quyết tiến hành chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại, Trung Quốc chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng".
Trước đó, ngày 2-4, Tổng thống Trump đã khiến cả thế giới “chao đảo” khi công bố mức thuế đối ứng dự kiến sẽ áp lên các đối tác thương mại mà ông cho là đang "lợi dụng" Mỹ.
Trong đó, Trung Quốc bị áp mức thuế 34%. Mức thuế này cộng dồn với thuế 20% với mọi hàng hóa Trung Quốc đã được Nhà Trắng công bố trước đó, nâng hàng rào thuế quan với hàng hóa từ đất nước tỉ dân vào Mỹ lên đến 54%.
Ngày 4-4, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung lên tới 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ kể từ ngày 10-4.
Tổng thống Trump ngay lập tức thông báo nếu Trung Quốc không rút lại mức thuế 34% vào ngày 8-4-2025, Mỹ sẽ áp dụng thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc là 50%, có hiệu lực từ ngày 9-4, nâng tổng mức lên 104%.
Hiện phía Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đáp trả qua lại trong cuộc thương chiến đang đi vào giai đoạn căng thẳng. Phát ngôn viên Liu Pengyu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng khẳng định "sẽ không khuất phục trước áp lực hay đe dọa từ Washington", đồng thời "kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".
Bắc Kinh: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance "thiếu hiểu biết và bất lịch sự"
Cũng trong ngày 8-4, Trung Quốc lên án Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là "thiếu hiểu biết và bất lịch sự", sau khi ông nói đến việc Washington vay tiền từ "các tá điền Trung Quốc".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết: "Lập trường của Trung Quốc về quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung đã được nêu rất rõ ràng. Thật đáng ngạc nhiên và buồn khi nghe những lời lẽ thiếu hiểu biết và bất lịch sự như vậy từ vị phó tổng thống này".
Trước đó, phát biểu với Fox News ngày 3-4, Phó tổng thống Vance lên tiếng bảo vệ thuế quan của Mỹ như một giải pháp cho "nền kinh tế toàn cầu hóa".
"Chúng tôi vay tiền của các tá điền Trung Quốc để mua những thứ mà tá điền Trung Quốc sản xuất", phó tổng thống cho biết.
"Đó không phải là cách tạo ra thịnh vượng kinh tế, không phải là cách để có giá cả thấp, cũng không phải là cách để tạo ra công việc tốt ở Mỹ, ông Vance nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận