Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
Trung Quốc tố Mỹ - Ấn phạm luật WTO khi cấm TikTok, WeChat
TTO - Một quan chức Trung Quốc đã lên án Mỹ và Ấn Độ ngay tại Tổ chức Thương mại thế giới, nhấn mạnh việc hai nước này cấm các ứng dụng TikTok và WeChat là 'vi phạm các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản của hệ thống thương mại đa phương'.

Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS
Các chỉ trích được đưa ra trong một cuộc họp kín của WTO về dịch vụ mạng hồi tuần trước nhưng chỉ mới được hé lộ ngày 5-10.
Một đại diện của Trung Quốc tại cuộc họp đã lập luận rằng các lệnh cấm của Mỹ và Ấn Độ "rõ ràng là không phù hợp với các quy định của WTO, hạn chế các dịch vụ thương mại xuyên biên giới, vi phạm các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản của hệ thống thương mại đa phương".
Theo lời một quan chức WTO giấu tên, đại diện Mỹ và Trung Quốc đã lời qua tiếng lại về vấn đề này. Phía Mỹ viện dẫn Hiệp định chung về dịch vụ của WTO, trong đó cho phép một nước cấm các ứng dụng hoặc dịch vụ nước khác nếu nghi ngờ chúng đang trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ mục đích quân sự.
Ấn Độ cũng góp tiếng nói ủng hộ Mỹ, một nguồn tin của báo South China Morning Post (SCMP) tường thuật. "Trung Quốc trước tiên nên nhìn về mức độ minh bạch của chính mình cũng như về sự miễn cưỡng lâu nay của họ trong việc mở cửa hoàn toàn cho các dịch vụ thương mại nước ngoài", đại diện Ấn Độ phản pháo trong cuộc họp của WTO.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh chặn tải xuống hai ứng dụng di động WeChat, TikTok với lý do quan ngại về an ninh quốc gia.
Washington cũng đồng thời ra lệnh cho ByteDance, chủ sở hữu TikTok, bán hoạt động của mình cho một công ty Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ không hoàn tất trước thời hạn chót dẫn tới lệnh cấm tải ứng dụng như trên.
Các động thái của chính phủ Mỹ vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, ByteDance. Một thẩm phán liên bang Mỹ hồi cuối tháng 9 đã ra lệnh chặn lệnh cấm của ông Trump, yêu cầu Apple và Alphabet tiếp tục để TikTok, WeChat có mặt trên kho ứng dụng di động dành cho người Mỹ.
Trước đó vào tháng 6, Ấn Độ đã cấm TikTok và hơn 50 ứng dụng khác do Trung Quốc sản xuất, bao gồm cả WeChat và Baidu Maps, sau khi quân đội nước này đụng độ với binh lính Trung Quốc tại biên giới tranh chấp.
Theo SCMP, Trung Quốc có thể ở thế bất lợi nếu khởi kiện Mỹ và Ấn Độ để dỡ bỏ lệnh cấm do bản thân Bắc Kinh đang sử dụng Great Firewall - một hệ thống kiểm duyệt Internet phức tạp chặn các trang web nước ngoài.
Nhà nghiên cứu Alex Capri, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận xét Trung Quốc đang ra sức vận dụng chiêu bài đa phương trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc "đang trong một cuộc khủng hoảng sống còn".
-
TTO - Sáng nay 25-1 (giờ Pháp), Tòa đại hình Evry đã mở phiên tranh tụng liên quan vụ khởi kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất quốc tế đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.
-
TTO - Tờ South China Morning Post (SCMP) gây ấn tượng mạnh với số báo ra trước ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam được in trọn vẹn một trang kèm dòng chữ chú thích: 'Ngôi sao đang lên của châu Á'.
-
TTO - Sáng 25-1, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.
-
TTO - Năm 2020, trên địa bàn Hà Nội, số thu thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Google, Facebook, Youtube...) đạt 123 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với số thu của năm 2019.
-
TTO - Đơn kiện dài 107 trang cáo buộc luật sư Rudy Giuliani của ông Trump tiến hành chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch về Dominion. Họ tuyên bố đệ đơn kiện để "đính chính thông tin gây hiểu lầm".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận