20/06/2022 15:55 GMT+7

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trong thông báo ngắn gọn cuối ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đã thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và "đạt được mục đích như mong đợi".

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo - Ảnh 1.

Trung Quốc chỉ trích Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, lo ngại radar của THAAD sẽ quét qua nhiều khu vực của nước này - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vụ thử tên lửa đánh chặn tên lửa giai đoạn giữa từ mặt đất đã được thực hiện bên trong lãnh thổ nước này. Đồng thời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh vụ thử chỉ mang tính chất phòng vệ, không nhắm vào bất cứ quốc gia nào.

Thông báo không cung cấp thêm chi tiết nào khác về vụ thử, theo Hãng tin Reuters.

Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu tất cả loại tên lửa, từ loại có thể phá hủy vệ tinh trong không gian cho đến những tên lửa đạn đạo tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, đây là lần thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo từ mặt đất thứ 6 của Trung Quốc. Nước này đã thực hiện các vụ thử tương tự từ năm 2010. Vụ thử thứ 5 được tiến hành hồi tháng 2-2021.

Vụ thử có thể làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tranh giành sự ảnh hưởng.

Trung Quốc, cùng với Nga, đã nhiều lần phản đối việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, chủ yếu là do lo ngại về radar của THAAD.

Trung Quốc cung cấp rất ít thông tin chi tiết về các chương trình tên lửa của nước này, ngoài những thông báo ngắn gọn không thường xuyên của Bộ Quốc phòng hoặc truyền thông trong nước.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận họ đang tập trung cho các vụ thử hệ thống chống tên lửa sau khi các bức ảnh liên quan xuất hiện trên truyền hình nhà nước.

Bắc Kinh cho biết các công nghệ như vậy là cần thiết đối với quốc phòng và an ninh quốc gia.

Trung Quốc: Quan chức làm việc tiếp hoặc rút lui nếu vợ chồng, con cái làm ăn bên ngoài Trung Quốc: Quan chức làm việc tiếp hoặc rút lui nếu vợ chồng, con cái làm ăn bên ngoài

TTO - Theo quy định mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các quan chức sẽ phải lựa chọn giữa công việc hiện tại hoặc rút khỏi quan trường, điều chuyển công tác nếu muốn vợ/chồng, con cái của mình tiếp tục việc kinh doanh bên ngoài.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên