Trung Quốc tạm giữ nhóm người dàn dựng video bắt cóc, bán nội tạng để câu view

Công an Trung Quốc tạm giữ bốn người dàn dựng video “bắt cóc, buôn bán nội tạng” để thu hút người xem và quảng bá sản phẩm trong các buổi livestream.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhóm bốn người dàn dựng video bắt cóc lấy nội tạng, nhằm thu hút người xem, từ đó bán hàng hoặc trục lợi bất hợp pháp - Ảnh: Cục An ninh mạng Trung Quốc

Theo Cục An ninh mạng Trung Quốc ngày 7-11, lực lượng công an thành phố Tất Tiết (tỉnh Quý Châu) đã phát hiện và xử lý nhóm bốn người tự biên tự diễn video "bắt cóc, bán nội tạng" nhằm thu hút người xem trên mạng xã hội.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông lái xe, trói một phụ nữ và hét lớn: "Nộp tiền chuộc, không thì bán qua biên giới lấy nội tạng!".

Cảnh tượng khiến nhiều người hoang mang, tin là thật và lập tức báo cảnh sát.

Sau đó, nhóm người này tiếp tục sử dụng hai tài khoản cá nhân để livestream "đối đầu", thách thức gặp mặt trực tiếp và có lời lẽ đe dọa bạo lực, khiến vụ việc lan rộng và gây hiểu lầm nghiêm trọng trong cộng đồng mạng.

Qua điều tra, công an xác định bốn người liên quan không hề có mâu thuẫn hay tranh chấp thật. Toàn bộ nội dung "bắt cóc" và "buôn bán nội tạng" đều do họ dàn dựng nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và quảng bá sản phẩm trong các buổi phát trực tiếp.

Cơ quan chức năng cho biết hành vi này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và làm rối loạn trật tự công cộng. Bốn người họ Thi, Đào, Minh và Trương đã bị tạm giữ hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo giới quan sát, đoạn video thu hút sự chú ý vì đánh trúng tâm lý sợ hãi của người xem. Tuy nhiên, video xuất hiện nhiều điểm bất thường như ánh sáng và góc quay không khớp, cảnh cắt ghép thô, người bị trói vẫn trang điểm và ăn mặc chỉnh tề. Đây là những dấu hiệu để nhận biết nội dung dàn dựng.

Các tài khoản phát tán dạng video này thường có lượng theo dõi thấp, nội dung đơn điệu và ngay sau khi nổi lên sẽ mở tính năng nhận quà hoặc bán hàng, cho thấy dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để trục lợi.

Việc bắt giữ nằm trong khuôn khổ chiến dịch Thanh lọc mạng 2025 do Bộ Công an Trung Quốc triển khai, nhằm xử lý các hành vi tung tin sai lệch, dàn dựng video và lan truyền tin giả trên không gian mạng.

Theo quy định của Trung Quốc, người tung tin đồn, báo cáo sai sự thật hoặc cố ý gây rối trật tự công cộng có thể bị tạm giữ từ 5 đến 10 ngày và phạt tiền dưới 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Trường hợp nhẹ hơn bị tạm giữ dưới 5 ngày hoặc phạt tiền dưới 500 nhân dân tệ.

Trung Quốc bắt tạm giam nhóm người dàn dựng video bắt cóc, bán nội tạng để câu view - Ảnh 2.Trung Quốc tuyên án tử hình với 5 người vì điều hành trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình 5 bị cáo liên quan mạng lưới tội phạm ở vùng Kokang, Myanmar, với các tội danh lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất