01/06/2016 08:28 GMT+7

Trung Quốc sẽ gây sức ép lên ông Kerry khi thăm nước này?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm "khó khăn" đến Trung Quốc vào ngày 5-6 trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước về vấn đề bành trướng quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30-5 xác nhận chuyến công du của ông Kerry đến tham dự Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 8 cùng Bộ trưởng tài chính Jacob Lew.

Đồng chủ trì đối thoại là Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng Uông Dương.

Thông tin về chuyến thăm đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tức giận về tuyên bố của G7 tại Nhật Bản mới đây.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh chỉ trích Washington vẫn giữ tư tưởng thời chiến tranh lạnh khi “thêu dệt chuyện và gây thù khắp thế giới”.

Tờ China Daily dẫn lời một số quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ gây sức ép lên ông Kerry về an ninh hàng hải bên cạnh các vấn đề khác như tình hình Đài Loan.

Ruan Zongze, phó chủ tịch Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, khẳng định vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được đưa lên bàn thảo luận bởi nó ảnh hưởng tới quan hệ hai nước và Mỹ đã “phá hoại sự ổn định khu vực” trong hai năm qua khi thực hiện chiến lược “tái cân bằng châu Á”.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên