05/02/2020 10:56 GMT+7

Trung Quốc sẽ cân nhắc về những thay đổi trong chính sách quốc gia

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Giới quan sát quốc tế khá bất ngờ trước động thái được cho là hiếm thấy khi Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 3-2 thừa nhận "những thiếu sót và khuyết điểm" trong cách ứng phó dịch virus corona trong giai đoạn đầu.

Trung Quốc sẽ cân nhắc về những thay đổi trong chính sách quốc gia - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Những ai không tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất hay trốn tránh trách nhiệm sẽ bị xử phạt.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình

Cùng với tuyên bố thừa nhận khuyết điểm, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và 6 lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra yêu cầu cải thiện hoạt động của hệ thống quản lý khẩn cấp của Trung Quốc.

Thừa nhận sai sót

Ban này chỉ đạo tiến hành chiến dịch truy quét mạnh tay với các chợ buôn bán động vật hoang dã phi pháp. Cho tới nay, những giả thuyết thuyết phục nhất tin rằng mầm bệnh của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra có nguồn gốc từ một khu chợ tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

"Để khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót đã lộ ra trong quá trình xử lý dịch bệnh, chúng ta phải cải thiện hệ thống quản lý khẩn cấp quốc gia và nâng cao các năng lực trong việc xử lý những vấn đề nguy hiểm và cấp thiết" - báo cáo của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu. "Cần thiết phải củng cố việc giám sát thị trường, kiên quyết cấm và loại bỏ các chợ và hoạt động mua bán động vật hoang dã", báo cáo tiếp.

Thực tế cách xử lý dịch bệnh của nhà chức trách Trung Quốc đã chậm trong ứng phó dịch. Ở giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát, người dân Trung Quốc cho rằng chính quyền địa phương nơi tâm điểm dịch đã coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của dịch, thậm chí trong một số trường hợp còn cố tình che giấu thông tin.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh hơn, Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra sai lầm trong việc đánh giá chưa đúng mức độ nghiêm trọng. Họ lập tức sửa sai bằng cách triển khai một loạt các biện pháp rốt ráo, quyết liệt, mở đầu là tuyên bố ngày 23-1 phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nơi được cho là nguồn phát sinh dịch bệnh đầu tiên.

Quyết sửa chữa những chệch choạc ban đầu

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi dịch bệnh do virus corona chủng mới Vũ Hán gây ra là "một bài kiểm tra lớn với hệ thống chính quyền cũng như năng lực quản trị của Trung Quốc". Tuyên bố của ông Tập cho thấy rõ quy mô, mức độ của cuộc khủng hoảng dịch bệnh, và ít nhất cũng hàm chứa một sự thừa nhận rằng hệ thống đó đã có những chệch choạc nhất định ở một số khu vực.

Trong phiên họp đặc biệt thứ hai của Ban Thường vụ Bộ Chính trị ngày 3-2, ông Tập tỏ rõ quan điểm sẽ triển khai một chiến lược quyết liệt hơn trong việc xử lý dịch bệnh corona. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo các quan chức không được chống lại những sắc lệnh phòng chống dịch, cũng như không để xảy ra tình trạng quan liêu, hình thức có thể kéo lùi những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ.

"Những ai không tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất hay trốn tránh trách nhiệm sẽ bị xử phạt", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập. Mặc dù mới chỉ một vài quan chức bị sa thải cho tới nay, song giới quan sát cho rằng dự kiến còn có thêm những vị khác "rớt đài" trong chiến dịch xử lý dịch bệnh gắt gao hơn.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 3-2, theo báo New York Times, là lần thứ hai nhà lãnh đạo Trung Quốc xuất hiện kể từ khi chính quyền thành phố Vũ Hán (tâm dịch corona) tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa đầu tiên - một sắc lệnh chắc chắn đã nhận được sự đồng thuận của các cấp quản lý cao nhất tại Bắc Kinh.

Chỉ hơn một tuần trước, ông Tập cũng đã cử nhà lãnh đạo quyền lực số 2 trong nước, Thủ tướng Lý Khắc Cường, tới Vũ Hán thị sát tình hình. Thời điểm đó, tổng số người chết vì dịch bệnh là 106. Tuy nhiên tới ngày 4-2, tổng số người chết vì dịch ở Vũ Hán đã là hơn 420 người và số người nhiễm là 20.438 trường hợp, nhiều hơn 15.000 người so với số ca nhiễm SARS trước đây, theo Tổ chức Y tế thế giới.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc cũng bày tỏ ý định sẽ cân nhắc về những thay đổi có thể có trong chính sách quốc gia thời gian tới. Tân Hoa xã cho biết cơ quan này đang yêu cầu có sự cải tổ đáng kể.

Dịch virus corona đe dọa kinh tế Trung Quốc

guongbenh 1(read-only)

Nhân viên chuẩn bị giường bệnh trong bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán ngày 3-2 - Ảnh: Reuters

Tình hình dịch bệnh do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến nền kinh tế Trung Quốc. Bắc Kinh phải nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn từ các nước.

Trung Quốc phân bổ ngay 6,8 tỉ USD

Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết việc kiểm soát đợt bùng phát dịch này sẽ "ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế và xã hội cũng như sự mở cửa của Trung Quốc".

Trung Quốc đã phân bổ 47 tỉ NDT (tương đương 6,8 tỉ USD) cho công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh do nhiễm 2019-nCoV. Trung Quốc đang đối mặt với sức ép lớn khi các nước tăng cường nỗ lực "cách ly" đại lục, thị trường chứng khoán lao dốc...

Trong nước, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thừa nhận "không phải ai cũng được xét nghiệm" vì tình trạng thiếu dụng cụ tại Vũ Hán. Các bác sĩ tại thành phố này cũng xác nhận số lượng dụng cụ xét nghiệm của họ rất giới hạn, chỉ một số nhỏ bệnh nhân "may mắn" được cho xét nghiệm dương tính có thể nhập viện và được điều trị.

Lên tiếng nhờ Mỹ giúp đỡ

Mỹ dự kiến hỗ trợ Trung Quốc chiến đấu với virus 2019-nCoV sau khi Bắc Kinh đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ tham gia đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đến Trung Quốc.

"Mỹ đã nói nhiều lần rằng họ sẵn sàng hỗ trợ cho Trung Quốc. Chúng tôi hi vọng họ hỗ trợ càng sớm càng tốt" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

Nhóm chuyên gia trên dự kiến tới Trung Quốc trong tuần này, hỗ trợ với một loạt chuyên môn gồm dịch tễ học, phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển.

NGÔ HẠNH

Trung Quốc phạt nặng quan chức vô trách nhiệm trong xử lý dịch corona Trung Quốc phạt nặng quan chức vô trách nhiệm trong xử lý dịch corona

TTO - Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm khắc để xử lý những quan chức không đủ năng lực và thiếu trách nhiệm trong kiểm soát dịch.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung Quốc Corona virus