Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022
Trung Quốc sẽ bị cô lập vì hiếu chiến trên biển Đông
TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice khẳng định Trung Quốc sẽ bị cô lập tại khu vực và trên trường quốc tế vì những hành động hiếu chiến và khiêu khích trên biển Đông.
![]() |
Tàu Việt Nam (phải) luôn phải đương đầu với nhiều tàu Trung Quốc cùng bao vây - Ảnh đăng trên Reuters |
Các tàu Việt Nam không hề nao núngPhát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối khôngToàn cảnh vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN
Theo hãng tin Kyodo News, bà Rice cho rằng các nước châu Á đang ngày càng lo ngại vì việc Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu chiến tới vùng biển Việt Nam. “Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập và trở thành đối tượng gây lo ngại - bà Rice nhấn mạnh - Các nước muốn xây dựng quan hệ với Trung Quốc cảm thấy khó chịu vì những hành động gây hấn của Bắc Kinh”.
Bà Rice cho biết Mỹ đã khẳng định rất rõ ràng những hành động của Trung Quốc trên biển Đông là gây hấn và đe dọa. Bà kêu gọi Bắc Kinh giải quyết tranh chấp theo đúng luật pháp quốc tế nếu muốn được thừa nhận là một cường quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tuyên bố hành vi của Trung Quốc là gây hấn.
AFP cho biết hôm qua Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng trên biển Đông. Pháp kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình. Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết rất lo ngại với những hành động đơn phương trên biển Đông, có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực.
EU kêu gọi các bên tìm giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển LHQ, để giải quyết tranh chấp và đảm bảo tự do hàng hải.
Theo TTXVN, mới đây đảng đối lập Đài Loan cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì đưa giàn khoan và tàu chiến tới vùng biển Việt Nam. Chủ tịch Đảng Dân tiến Tô Trinh Xương cho rằng Bắc Kinh đã gây xung đột nghiêm trọng trên biển.
Tờ báo uy tín của Mỹ là Wall Street Journal đăng bài viết khẳng định các động thái vừa qua của Trung Quốc cho thấy nước này không hề “trỗi dậy hòa bình” mà tiếp tục gây căng thẳng, khiến nguy hiểm gia tăng trong khu vực.
Báo Washington Post cũng đăng bài xã luận chỉ trích chính phủ Mỹ không hành động mạnh mẽ cần thiết để đáp trả lại sự khiêu khích của Trung Quốc. Báo này cho rằng Trung Quốc đang thách thức trật tự quốc tế và sẽ tiếp tục hành động đơn phương tại châu Á nếu không bị cản trở.
-
TTO - Chiều nay 6-7, tại 2.243 điểm thi trên cả nước, hơn 1 triệu thí sinh đã tập trung để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.
-
TTO - Sáng 6-7, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn về mức sàn.
-
TTO - UBND TP.HCM trình HĐND cho ý kiến chủ trương đầu tư 2 dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và khu vực Tham Lương - Bến Cát.
-
TTO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga trong khối ASEAN.
-
TTO - Sáng 6-7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng TP Phan Thiết đến nhà hàng Hùng Vương để kiểm tra thông tin thực khách phản ánh việc phụ thu 4,5 triệu cho 18kg hải sản mang vào chế biến.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận