28/11/2025 13:44 GMT+7

Trung Quốc phê duyệt thêm gần 1.000 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam

Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới phê duyệt thêm gần 1.000 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam.

sầu riêng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký kết nghị định thư xuất khẩu mít tươi tại Trung Quốc - Ảnh: TÙNG ĐINH

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết như vậy khi thông tin với báo chí về kết quả buổi làm việc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày hôm qua.

Đề xuất 11 vấn đề nóng để thúc đẩy xuất khẩu nông sản

Theo ông Đạt, tại buổi làm việc hai bên đã ký kết nghị định thư xuất khẩu mít tươi Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự hợp tác rất bền chặt về mặt chính trị và thương mại giữa hai nước.

Ông Đạt nhấn mạnh việc ký nghị định thư là cơ hội nhưng cũng là thách thức khi nông dân, ngành hàng mít Việt Nam sẽ phải nâng cao nhận thức trong việc sản xuất thực hành nông nghiệp tốt, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với trái mít để đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc.

"Việc ký kết nghị định thư cũng thể hiện các sản phẩm nông sản Việt Nam ngày càng đáp ứng được về mặt chất lượng, yêu cầu của các nước nhập khẩu. Khi đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường Trung Quốc thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khác" - ông Đạt nói.

Theo ông Đạt, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã đề xuất 11 vấn đề nóng với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang nước bạn.

Sau trái mít, sắp tới hai bên sẽ tiếp tục ký nghị định thư xuất khẩu trái cây có tiềm năng như bưởi và trái cây có múi sang Trung Quốc.

Trước các đề xuất này, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đưa những giải pháp phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản, sản phẩm động vật như tổ yến, gia cầm...

Cùng với đó, những vấn đề phát sinh trong quá trình thương mại cũng đã được hai bên thảo luận để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát tận gốc cũng như xác định rõ nguyên nhân, các giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

Trung Quốc phê duyệt thêm gần 1.000 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam - Ảnh 2.

Một cơ sở đóng gói sầu riêng ở miền Tây - Ảnh: CHÁNH THU

Báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục dư lượng cadimi trong sầu riêng

Liên quan đến xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, ông Đạt cho biết Bộ đã hoàn thành báo cáo kỹ thuật liên quan đến quản lý, xác định rõ nguyên nhân và các giải pháp khắc phục đối với chất cadimi trong quá trình sản xuất sầu riêng.

"Chúng ta đã xác định rõ được tồn dư cadimi trong quá trình sản xuất từ đất và phân bón, trên cơ sở đó chúng tôi đã có những giải pháp phù hợp như khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp sử dụng chế phẩm Biochar - có khả năng giữ, hút cadimi trong quá trình sản xuất.

Thứ hai, chúng tôi hướng dẫn bà con sử dụng phân bón hợp lý, áp dụng việc trồng xen luân canh các loại cây trồng có khả năng hút và giữ kim loại nặng làm sao để tránh tồn dư cadimi trong sầu riêng.

Các mô hình này đã được doanh nghiệp xuất khẩu, người nông dân và chính quyền địa phương áp dụng đồng loạt ở các tỉnh có nguy cơ về ô nhiễm kim loại cadimi như Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long" - ông Đạt thông tin.

Ông Đạt cho biết thêm, sau khi Bộ gửi báo cáo kỹ thuật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đánh giá rất cao về báo cáo của Bộ và đã có những phản hồi tích cực.

Điều này được thể hiện qua việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới phê duyệt thêm hơn 800 mã số vùng trồng sầu riêng Việt Nam và hơn 130 cơ sở đóng gói.

Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục sản xuất, mở rộng xuất khẩu, đáp ứng được nhu cầu của thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc tăng nhập rau quả từ Việt Nam

Theo thống kê của Cục Hải Quan, 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc chi khoảng 4,52 tỉ USD mua rau quả từ Việt Nam, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả).

Trong đó, mặt hàng sầu riêng chiếm tỉ lệ lớn nhất, ước tính 9 tháng đầu năm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 2,59 tỉ USD.

Trung Quốc phê duyệt thêm gần 1.000 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam - Ảnh 3.Xuất khẩu sầu riêng: Cần ngăn chặn dư lượng Cadimi và vàng O từ gốc

Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, có tổng công suất lý thuyết khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất