Trung Quốc nói gì khi Mỹ cảnh báo đánh thuế nặng Canada vì bắt tay Bắc Kinh?

Trung Quốc khẳng định các thỏa thuận kinh tế và thương mại với Canada không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo có thể áp thuế 100% lên hàng hóa Canada nếu Ottawa hoàn tất thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nhấn mạnh rằng các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại song phương và “không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

Theo ông Quách, Trung Quốc cho rằng các quốc gia nên ứng xử với nhau dựa trên tư duy cùng thắng thay vì được mất, thông qua hợp tác thay vì đối đầu.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế với Canada trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không nhằm gây tổn hại tới lợi ích của các quốc gia khác.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế lên tới 100% đối với Canada, nếu nước này tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ông Trump cuối tuần qua đã cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng một thỏa thuận như vậy có thể gây nguy hại cho lợi ích của Canada.

Đầu tháng này, ông Carney đã tới Trung Quốc và đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Bắc Kinh. Theo đó, Canada dự kiến giảm thuế đối với xe điện Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc hạ mức thuế đánh vào hạt cải dầu của Canada.

Bình luận về động thái này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Thủ tướng Canada đã có một “cú quay đầu” trong chính sách thương mại. 

Phát biểu trên kênh ABC ngày 25-1, ông Bessent nhắc lại việc Canada trước đó cùng Mỹ áp thuế cao với thép Trung Quốc vì cáo buộc bán phá giá, đồng thời cho rằng thỏa thuận mới với Bắc Kinh đi ngược lại lập trường đó.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Canada có thể phải đối mặt với thuế suất 100% từ Mỹ nếu ký kết một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc và trở thành điểm trung chuyển cho hàng hóa giá rẻ vào chuỗi cung ứng Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Ông Bessent cũng cho biết Washington có thể áp thêm các biện pháp trừng phạt, bao gồm thuế quan, nếu thỏa thuận giữa Ottawa và Bắc Kinh vượt quá khuôn khổ đã công bố.

Trung Quốc nói thỏa thuận kinh tế với Canada là chuyện riêng - Ảnh 2.Bị ông Trump dọa áp thuế 100%, Canada nói rõ lập trường với Trung Quốc

Thủ tướng Canada tuyên bố không có ý định theo đuổi tự do thương mại với Trung Quốc mà chỉ muốn cắt giảm thuế quan trong vài lĩnh vực cụ thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất