14/09/2020 13:41 GMT+7

Trung Quốc ngừng sử dụng công nghệ Mỹ để xây lò phản ứng hạt nhân

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trung Quốc đã chuyển từ công nghệ năng lượng hạt nhân Mỹ sang công nghệ thay thế của nội địa, vì lo ngại vấn đề an ninh năng lượng cũng như bất ổn địa chính trị ngày một tăng.

Trung Quốc ngừng sử dụng công nghệ Mỹ để xây lò phản ứng hạt nhân - Ảnh 1.

Một nhà máy hạt nhân tại Phúc Kiến, Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Các nhà máy năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 3 của Trung Quốc từng được xây dựng dựa trên AP1000, công nghệ do Hãng Westinghouse Electric (Mỹ) phát triển.

Theo South China Morning Post, số lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 3 dựa trên công nghệ Hoa Long 1 (Hualong One) đã được duyệt hoặc đang xây dựng ở Trung Quốc hiện vượt qua số lò AP1000.

Trung Quốc có 12 lò hạt nhân sử dụng công nghệ Hoa Long 1 đang xây dựng hoặc chờ xét duyệt. Không có lò hạt nhân AP1000 mới nào được duyệt trong hơn một thập kỷ qua.

Lò hạt nhân sử dụng công nghệ Mỹ cuối cùng đi vào hoạt động năm 2018 tại 2 tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông.

Hoa Long 1 được phát triển từ công nghệ ACP 1000 của Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC), và công nghệ ACPR 1000 của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN). Cả 2 công nghệ nào đều được xây dựng dưa trên công nghệ từ Pháp.

Hoa Long 1 đã vượt qua đợt kiểm tra quốc gia của Trung Quốc năm 2014, tức 3 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima.

Nhiều nhà sản xuất năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ mới. Trong đó, CNNC tuyên bố lò phản ứng thứ 5 và thứ 6 của họ tại huyện Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sẽ ứng dụng thiết kế lò phản ứng áp lực nước (PWR) của Hoa Long 1. Đây sẽ là công trình đầu tiên ứng dụng công nghệ Hoa Long 1.

Việc thi công hai lò phản ứng trên bắt đầu từ năm 2015, và CNNC đã đổ nhiên liệu hạt nhân cho cơ sở thứ 5 tại Phúc Thanh từ đầu tháng 9. Cơ sở này sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2021.

Bốn lò phản ứng được phê duyệt vào năm ngoái cùng bốn cơ sở khác được phê duyệt vào ngày 2-9 ở tỉnh Hải Nam và Chiết Giang cũng sẽ ứng dụng công nghệ Hoa Long 1.

Hiệp hội Hạt nhân thế giới (WNA) nhận định AP1000 từng được coi là công nghệ hàng đầu đối với các nhà máy hạt nhân thế hệ thứ 3 của Trung Quốc, vì các tính năng an toàn thụ động và đơn giản hóa của công nghệ này. Cấu trúc modul và các bộ phận nhỏ hơn của AP1000 cũng cho phép việc tìm nguồn thiết bị trong nước dễ dàng hơn.

Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ nói nước này Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ nói nước này 'đã tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân'

TTO - Trung Quốc chỉ trích báo cáo nghiên cứu về sức mạnh quân đội Trung Quốc mà Mỹ vừa công bố, nói trong vòng một thập niên Trung Quốc đã tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân của nước này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên