
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh (phải) tham dự cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh ngày 2-9 - Ảnh: XINHUA
Theo Hãng tin Reuters ngày 9-9, quân đội Trung Quốc cho biết Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đã tiến hành cuộc tập trận phòng thủ biên giới chung đầu tiên trong tuần này, thể hiện sự phối hợp an ninh ngày càng chặt chẽ giữa ba nước láng giềng.
Theo thông tin Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố, cuộc diễn tập mang tên “Hợp tác Phòng thủ biên giới - 2025” diễn ra trong hai ngày 8 và 9-9 tại một khu vực biên giới mà ba nước cùng chia sẻ. Tuy nhiên vị trí chính xác vẫn chưa được tiết lộ.
PLA cho biết mục tiêu của đợt tập trận này nhằm "tăng cường hợp tác chiến lược giữa ba bên, củng cố khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh biên giới và thắt chặt hơn nữa lòng tin chiến lược lẫn nhau”.
Trong quá trình diễn tập, một sở chỉ huy chung được thiết lập trên lãnh thổ Trung Quốc, hoạt động theo nguyên tắc “bên nào có lãnh thổ thì bên đó dẫn dắt, dựa trên cơ chế tham vấn đa phương và chỉ huy song song”.
Động thái này diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tại Bắc Kinh vào hôm 2-9, và chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp hơn 20 lãnh đạo các quốc gia ngoài phương Tây trong khuôn khổ Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Theo Reuters, Bắc Kinh đang thúc đẩy định hình trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu mới.
Dù vậy, Mông Cổ hiện vẫn chưa là thành viên của SCO, trong khi Trung Quốc từng nhiều lần kêu gọi nước láng giềng này gia nhập tổ chức gồm 10 quốc gia này.
Từ năm 2004 đến nay, Mông Cổ vẫn chỉ giữ vai trò quan sát viên tại SCO, trong khi các nước như Ấn Độ, Pakistan và Iran đã trở thành thành viên chính thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận