18/07/2024 20:04 GMT+7

Trung Quốc loại 2 cựu bộ trưởng khỏi Ủy ban trung ương đảng

Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tần Cương và cựu bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc khỏi Ủy ban Trung ương.

Cựu bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương bị loại khỏi Ủy ban Trung ương Đảng ngày 18-7 - Ảnh: AFP, REUTERS

Cựu bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương bị loại khỏi Ủy ban Trung ương Đảng ngày 18-7 - Ảnh: AFP, REUTERS

Theo Tân Hoa xã, quyết định được đưa ra ngày 18-7 tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX.

Ông Tần Cương và Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm chức bộ trưởng vào năm ngoái.

Thông báo được Tân Hoa xã dẫn lại cho biết Ủy ban Trung ương đã chấp nhận đơn từ chức của ông Tần Cương và xác nhận việc khai trừ ông Lý Thượng Phúc cũng như cựu chỉ huy Lực lượng tên lửa Lý Ngọc Siêu khỏi Đảng Cộng sản vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng".

Hội nghị cũng xem xét thông qua báo cáo thẩm tra của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về các vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của các ông Lý Thượng Phúc, Lý Ngọc Siêu.

Chiều 18-7, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã bế mạc.

Trong 4 ngày làm việc, hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo công tác Bộ Chính trị do Tổng bí thư Tập Cận Bình trình bày, xem xét thông qua quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tiếp tục sâu sắc cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Hội nghị đánh giá cao thực tiễn thành công và thành tựu to lớn của việc sâu sắc cải cách toàn diện kể từ khi bước vào thời đại mới, nêu rõ mục tiêu chung của tiếp tục sâu sắc cải cách toàn diện là tiếp tục hoàn thiện và phát triển chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị nhà nước.

Hội nghị nhất trí tiếp tục cải cách toàn diện, nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao, kiện toàn cơ chế và thể chế thúc đẩy nền kinh tế phát triển chất lượng cao;

Xây dựng cơ chế và thể chế hỗ trợ sáng tạo đổi mới toàn diện, kiện toàn hệ thống quản lý kinh tế vĩ mô, hoàn thiện cơ chế và thể chế phát triển hội nhập thành thị và nông thôn, hoàn thiện cơ chế và thể chế mở cửa đối ngoại trình độ cao, kiện toàn hệ thống chế độ dân chủ nhân dân toàn quá trình, hoàn thiện hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc;

Đi sâu cải cách cơ chế và thể chế văn hóa, kiện toàn hệ thống chế độ bảo đảm và cải thiện dân sinh, đi sâu cải cách thể chế văn minh sinh thái, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, tiếp tục sâu sắc cải cách quốc phòng và quân đội, nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục sâu sắc cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng kể từ khi trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012. Chỉ trong nửa đầu năm nay, cơ quan giám sát tham nhũng của đảng đã điều tra 36 quan chức cấp thứ trưởng trở lên.

Vào tháng trước, ông Lý Thượng Phúc và người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa đều bị khai trừ khỏi đảng khi quân đội Trung Quốc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, liên quan đến 2 cựu bộ trưởng quốc phòng và 9 tướng lĩnh hàng đầu.

Trong khi đó, trước khi bị miễn nhiệm vào tháng 7-2023, ông Tần Cương là một trong những bộ trưởng ngoại giao trẻ tuổi nhất của Trung Quốc. Ông cũng đã bị miễn nhiệm các chức vụ khác.

Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa công bố lý lo hay các vấn đề khiến ông Tần Cương phải xin thôi giữ tất cả các chức vụ trong đảng và chính quyền.

Thông báo của Ủy ban Trung ương cũng cam kết tăng cường cải cách quân đội Trung Quốc, "ủng hộ sự lãnh đạo của đảng" đối với quân đội và "đạt được hiện đại hóa quân đội và quốc phòng".

Ngoài ra, 3 ủy viên Ủy ban Trung ương dự khuyết được bổ nhiệm làm ủy viên chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bị cho thôi chứcBộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bị cho thôi chức

Ngày 24-10, truyền thông Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị cho thôi nhiệm. Ông đã không xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên