24/10/2019 19:09 GMT+7

Trung Quốc lại nói 'không muốn bá quyền thế giới'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành khẳng định Bắc Kinh đã không và sẽ không bao giờ thách thức hoặc thay thế Mỹ, trấn an rằng Bắc Kinh không quan tâm tới các cuộc cạnh tranh bá quyền trên thế giới.

Trung Quốc lại nói không muốn bá quyền thế giới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành - Ảnh chụp màn hình

Phát biểu trong một diễn đàn học thuật ở Bắc Kinh ngày 24-10, ông Lạc đã nhắc tới nhận định rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ soán ngôi "bá chủ" của Mỹ trên thế giới.

"Điều này rõ ràng là không có cơ sở thực tế cũng như không phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại", thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc lập luận.

"Trung Quốc chưa bao giờ muốn thách thức Mỹ hoặc thay thế Mỹ hay chiếm lấy vị trí của người khác. Mục tiêu của chúng tôi là để người dân Trung Quốc sống một cuộc sống tốt và tiếp tục cải thiện năng lực quản trị đất nước", ngôi sao đang lên trong ngành ngoại giao Trung Quốc lên tiếng trấn an.

"Trung Quốc ủng hộ một thế giới đa cực, duy trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do", ông Lạc - người được đồn đoán sẽ trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc trong tương lai gần - khẳng định.

Những tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đầy tốn kém giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa tới hồi kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Chile vào tháng tới.

Hôm 22-10, trong Diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Trung Quốc, cũng chính ông Lạc kêu gọi Mỹ - Trung nên hòa thuận thay vì trở thành kẻ thù của nhau. 

"Trung Quốc không ngại cạnh tranh nhưng cạnh tranh không có nghĩa là đối đầu, gây áp lực tối đa, ngắt kết nối nền kinh tế hay nối dài quyền tài phán", ông Lạc lập luận.

Trung Quốc từ lâu đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công dân nước này với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên và Iran - điều mà Bắc Kinh mô tả là "nối dài quyền tài phán" một cách vô lý.

Những phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang cố tỏ ra mềm mỏng trước Washington.

Song như các quan chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo, giữa việc nói và làm của Trung Quốc luôn có sự khác biệt theo kiểu "tiếng không đi chung với hình", từ vấn đề Biển Đông đến bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Trong các Sách Trắng quốc phòng Trung Quốc (tháng 7-2019), Sách Trắng về Trung Quốc và thế giới trong thời đại mới (tháng 9-2019), Bắc Kinh khẳng định nước này luôn tìm kiếm hòa bình và "thực tế đã đảm bảo nền hòa bình cho thế giới bằng các hành động thiết thực".

"Trong 70 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến, một cuộc xung đột hay xâm chiếm một tấc đất của nước nào" - Trung Quốc nhấn mạnh trong cả hai Sách Trắng, khiến truyền thông Ấn Độ lập tức nhảy vào đặt câu hỏi: Có thực sự là không khơi mào xung đột nào?, ám chỉ cuộc xung đột biên giới đẫm máu giữa hai nước năm 1962.

Trung Quốc có cửa thay Mỹ thống trị thế giới trong thế kỷ 21? Trung Quốc có cửa thay Mỹ thống trị thế giới trong thế kỷ 21?

TTO - Chiến trường Syria là một bằng chứng cho thấy cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi theo hướng khó dự báo. Khi vị thế của Mỹ lung lay cũng là lúc các sức mạnh "ẩn mình chờ thời" trỗi dậy.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0