22/10/2019 14:45 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: 'Mỹ - Trung không nên là kẻ thù'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thế giới muốn Mỹ - Trung hòa thuận và khẳng định không có lý do gì để lo ngại Trung Quốc ăn cắp miếng ‘phomát’ của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ - Trung không nên là kẻ thù - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn (Xiangshan) ở Bắc Kinh ngày 22-10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành (Le Yu Cheng) nói Mỹ và Trung Quốc không nên là kẻ thù. Ông cho biết thế giới hi vọng Mỹ - Trung sẽ cùng hợp tác để giải quyết các bất đồng giữa hai nước, theo báo South China Morning Post của Hong Kong. 

Trước các đại biểu tại diễn đàn Hương Sơn - hội nghị thường niên của Trung Quốc về các vấn đề an ninh và quốc phòng, ông Lạc Ngọc Thành nói Bắc Kinh biết rất rõ rằng thương chiến Mỹ - Trung đang ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới ra sao.

"Thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến những đợt tăng điểm đáng chú ý khi có tin tốt về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nhưng sẽ lao dốc bất kỳ khi nào có tin tiêu cực" - ông Lạc cho biết.

Ông nói tiếp: "Điều này cho chúng ta câu trả lời rằng: Thế giới muốn Trung Quốc và Mỹ kết thúc chiến tranh thương mại. Hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Miễn là hai nước hợp tác, chúng ta có thể mang lại lợi ích không chỉ cho người dân hai bên, mà còn đóng góp cho sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu".

Thứ trưởng Lạc cũng kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc và dừng thế đối đầu.

"Trung Quốc không muốn thế chỗ hay đe dọa bất kỳ ai. Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác tốt. Không có sự bất đồng nào giữa Trung Quốc và Mỹ mà không thể giải quyết" - ông Lạc phát biểu trước hơn 500 đại biểu trong ngày cuối cùng tại diễn đàn Hương Sơn.

Tuy nhiên, vị quan chức Trung Quốc đã chỉ trích các gói thuế bổ sung mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc. Ông nói rằng việc dùng áp lực như vậy "sẽ không có tác dụng".

"Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng thuế quan để gây thêm áp lực lên Trung Quốc - một biện pháp đơn giản không có tác dụng. Thay vào đó hãy phát triển quan hệ Trung - Mỹ trên nền tảng hợp tác và ổn định" - ông Lạc Ngọc Thành kêu gọi.

Ông nói thêm: "Không có lý do gì để người Mỹ lo lắng rằng Trung Quốc sẽ ăn cắp miếng "phomát" của họ. Thứ Trung Quốc muốn là tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho người dân Trung Quốc. Chúng tôi không muốn lấy bất kỳ thứ gì từ bất cứ ai".

Trước đó, ngày 21-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những nỗ lực nhằm giải quyết thương chiến với Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp, làm tăng hi vọng rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại hội nghị APEC ở Chile vào tháng tới.

Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại bên lề APEC ở Chile? Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại bên lề APEC ở Chile?

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ được ký cùng thời điểm diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Chile.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên