07/07/2020 07:54 GMT+7

Trung Quốc ký hiệp ước kiểm soát việc bán vũ khí, chỉ trích Mỹ phá hoại

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã cố gắng mô tả Bắc Kinh là một quốc gia có trách nhiệm và ám chỉ Mỹ là kẻ phá hoại khi từ chối phê chuẩn một hiệp ước kiểm soát xuất khẩu vũ khí tới các vùng xung đột.

Trung Quốc ký hiệp ước kiểm soát việc bán vũ khí, chỉ trích Mỹ phá hoại - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố được gởi tới các nước Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 6-7, đại sứ Trung Quốc tại tổ chức này, ông Zhang Jun nhấn mạnh việc ký kết "đã thể hiện quyết tâm và sự chân thành của Trung Quốc trong việc duy trì chế độ kiểm soát vũ khí quốc tế".

Ông này lập luận hành động này là sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với "chủ nghĩa đa phương", góp phần "tạo dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại".

Tuyên bố cũng nói thêm rằng Bắc Kinh chỉ cho phép xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia có chủ quyền chứ không phải cho các chủ thể phi quốc gia. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc đã không dừng tại đây và ám chỉ Mỹ là người phá hoại trong những đoạn kế tiếp.

"Một quốc gia nào đó đã từ bỏ các cam kết quốc tế và đưa ra các hành động đơn phương và bắt nạt", ông Zhang đặt vấn đề.

"Điều này đã mang lại sự không chắc chắn lớn cho sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu, và làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực chung của tất cả các quốc gia để giải quyết các thách thức toàn cầu".

Đại sứ Trung Quốc sau đó nâng quan điểm rằng "các cường quốc cần làm gương bằng cách góp phần bảo vệ trật tự và luật pháp quốc tế, nhà nước pháp quyền, vai trò của LHQ và chủ nghĩa đa phương".

Trung Quốc ký hiệp ước kiểm soát việc bán vũ khí, chỉ trích Mỹ phá hoại - Ảnh 2.

Tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất trong tay quân nổi dậy Syria năm 2014 - Ảnh: AFP

Trung Quốc là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu vũ khí đứng thứ 5 toàn cầu trong giai đoạn 2014-2018, theo ước tính của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm. Bắc Kinh đối mặt với một số cáo buộc tuồn vũ khí cho các nhóm vũ trang nổi dậy và thu lợi lớn trên thị trường vũ khí chợ đen.

Theo Hãng thông tấn AFP, Trung Quốc thể hiện ý định gia nhập hiệp ước giao dịch vũ khí của LHQ vào tháng 6 rồi và trở thành nước thứ 107 phê chuẩn. Hiệp ước này yêu cầu các nước thành viên lưu hồ sơ những đợt chuyển giao vũ khí quốc tế và ngừng giao dịch nếu chúng có khả năng được sử dụng để đàn áp nhân quyền.

Định nghĩa vũ khí của hiệp ước rất rộng, từ súng ngắn đến tên lửa, máy bay và cả tàu chiến.

Năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký hiệp ước này nhưng không được thượng viện phê chuẩn. Hồi năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo tới LHQ rằng Washington sẽ không trở thành một thành viên của hiệp ước và chữ ký năm 2013 không có giá trị pháp lý.

Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, tầm bắn 12.000km Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, tầm bắn 12.000km

TTO - Đội ngũ nghiên cứu vụ bắn thử tên lửa đạn đạo JL-3 phóng từ tàu ngầm nằm trong số 10 ứng cử viên được đề cử Giải thưởng Sáng tạo quốc gia Trung Quốc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên