08/06/2020 23:46 GMT+7

Trung Quốc khoe điều hàng ngàn binh sĩ, xe bọc thép tới gần biên giới Ấn Độ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong khi Ấn Độ thông báo đã thống nhất với Trung Quốc giải quyết hòa bình vấn đề biên giới, truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh triển khai hàng ngàn binh sĩ, xe bọc thép tới gần biên giới nước láng giềng.

Trung Quốc khoe điều hàng ngàn binh sĩ, xe bọc thép tới gần biên giới Ấn Độ - Ảnh 1.

Binh lính Trung Quốc sử dụng tàu trong chiến dịch điều động lên vùng cao ở tây bắc - Ảnh: Weibo

Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 7-6 đưa tin quân đội Trung Quốc đã tổ chức chiến dịch điều quân quy mô lớn từ tỉnh Hồ Bắc lên vùng cao ở phía tây bắc. Toàn bộ chiến dịch chỉ kéo dài vài giờ, cho thấy năng lực phòng thủ biên giới của Trung Quốc, tờ này cho biết.

Trước đó hôm 6-6, đài truyền hình trung ương CCTV phát sóng hình ảnh binh sĩ Trung Quốc lên tàu, máy bay đến vùng biên giới. Đây cũng là ngày Trung Quốc và Ấn Độ đối thoại quân sự cấp cao về căng thẳng biên giới.

"Sử dụng vận tải dân sự đã mở rộng các phương thức vận chuyển lực lượng và tăng cường hiệu quả trong việc điều toàn bộ binh lính" - ông Mao Lei, chỉ huy lữ đoàn không quân tham gia chiến dịch, nói trên đài CCTV.

Bản tin của CCTV không đề cập địa điểm điều quân, tuy nhiên tờ Hoàn Cầu thời báo đã liên kết chiến dịch với căng thẳng biên giới với Ấn Độ gần đây.

Trung Quốc khoe điều hàng ngàn binh sĩ, xe bọc thép tới gần biên giới Ấn Độ - Ảnh 2.

Binh lính Trung Quốc trên máy bay dân sự trong chiến dịch điều động đến khu vực tây bắc - Ảnh: Weibo

Đoạn video được đăng tải sau khi Chính phủ Ấn Độ cho biết hai bên đã nhất trí giải quyết vấn đề biên giới theo các thỏa thuận song phương từ trước đến nay. 

Hôm 6-6, tướng lĩnh hai nước đã có cuộc đối thoại quân sự cấp cao tại khu vực Chushul-Moldo để xử lý căng thẳng sau vụ ném đá khiến nhiều binh sĩ Trung - Ấn bị thương tại bang Sikkim vào đầu tháng 5-2020.

Tình hình biên giới Ấn Độ - Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi hai bên đối đầu dữ dội hôm 9-5 khiến hàng chục binh sĩ bị thương.

Nói về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 8-6 cho biết tình hình đã được kiểm soát và ổn định.

"Chúng ta phải nỗ lực duy trì sự ổn định và hòa bình tại khu vực biên giới, tạo ra môi trường lành mạnh cho quan hệ song phương phát triển", người phát ngôn Trung Quốc nói.

Trung - Ấn thống nhất Trung - Ấn thống nhất 'giải quyết hòa bình' căng thẳng biên giới

TTO - Căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dịu bớt sau khi tướng lĩnh hai bên gặp nhau. Tuyên bố được phát đi từ New Delhi khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ sẽ "giải quyết hòa bình" các căng thẳng ở biên giới.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên