Trung Quốc kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận tại hòa đàm Ukraine ở Washington

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc hy vọng “tất cả các bên” liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tham gia vào các cuộc hòa đàm, nhằm sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình một cách kịp thời - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-8, Trung Quốc kêu gọi "tất cả các bên" tham gia đàm phán hòa bình tại Washington về cuộc chiến Nga - Ukraine và đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu: "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên và các bên liên quan sẽ tham gia kịp thời vào tiến trình hòa đàm, đồng thời đạt được một thỏa thuận công bằng, lâu dài, ràng buộc và được tất cả các bên chấp nhận càng sớm càng tốt".

Cuộc gặp ngày 18-8 tại thủ đô Mỹ diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump tuyên bố việc giành lại Crimea hay gia nhập NATO sẽ không nằm trong thỏa thuận dành cho Ukraine.

Theo lịch trình Nhà Trắng, ông Zelensky - người nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ - sẽ gặp riêng ông Trump trước khi thảo luận cùng các lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Cuộc gặp này diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15-8. Dù chưa đạt được bước đột phá về ngừng bắn, hai bên cam kết đưa ra "các đảm bảo an ninh mạnh mẽ" cho Ukraine.

Khi được hỏi về kết quả các cuộc thảo luận, bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc "ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết hòa bình, hoan nghênh việc Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy quá trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Trung Quốc kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận tại hòa đàm Ukraine ở Washington - Ảnh 2.Ông Trump rẽ ngoặt từ ép Nga sang hòa giải Ukraine, điều gì tiếp theo?

Sau thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng từ việc gia tăng sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thúc đẩy thỏa thuận hòa bình toàn diện cho Ukraine - một bước ngoặt gây sốc cho Kiev và các đồng minh châu Âu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên