
Một rạp chiếu phim tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Ngày 10-4, Trung Quốc tuyên bố hạn chế nhập khẩu phim Hollywood để trả đũa việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa của Bắc Kinh, mặc dù các nhà phân tích cho rằng tác động có thể là rất nhỏ.
Cục Quản lý điện ảnh quốc gia Trung Quốc cho biết việc ông Trump tăng thuế đối với hàng Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu trong nước đối với điện ảnh Mỹ. "Chúng tôi sẽ tuân theo các quy tắc thị trường, tôn trọng sự lựa chọn của khán giả và giảm vừa phải số lượng phim Mỹ được nhập khẩu", cơ quan này thông báo.
Động thái này được đưa ra trước đợt phim mùa hè, với các bộ phim chuẩn bị ra mắt như Mission Impossible, Superman... Từ năm 1994, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu 10 bộ phim Mỹ mỗi năm, bao gồm các phim bom tấn như Titanic, Avatar.
Tuy nhiên thực tế là thị trường Trung Quốc ngày càng thu hẹp đối với các hãng phim Mỹ. Hiện nay phim Mỹ chỉ chiếm 5% tổng doanh thu phòng vé tại thị trường Trung Quốc và số tiền đó còn bị Bắc Kinh đánh thuế 50%. Trong khi đó, sự cạnh tranh ngày càng lớn khi các phim do Trung Quốc sản xuất ngày càng chiếm ưu thế trong nước.
Ông Seth Shafer, nhà phân của tổ chức S&P Global Market Intelligence Kagan, dự đoán các hạn chế này sẽ có tác động nhỏ.
Tuy nhiên, chuyên gia Chris Fenton cho rằng động thái này là "một cách nổi bật để đưa ra tuyên bố trả đũa mà hầu như không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với Trung Quốc".
"Một hình phạt công khai như vậy đối với Hollywood là một động thái toàn thắng của Bắc Kinh mà chắc chắn Washington sẽ chú ý", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fenton nói.
Sau khi nhiều nước thở phào vì ông Trump hoãn thuế đối ứng lên hàng chục đối tác ngày 9-4, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn.
Ông Trump tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc, nền kinh tế số 2 thế giới và là nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ, bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc lên 125% từ mức 104% có hiệu lực vào ngày 9-4.
Ông cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích giảm sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành vận tải biển toàn cầu và phục hồi ngành đóng tàu của Mỹ.
Trong khi đó, Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục đáp trả sau khi áp thuế 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ vào ngày 9-4. Nhưng Bộ thương mại Trung Quốc cho biết cánh cửa đối thoại vẫn mở. "Chúng tôi hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được sự nhất trí và dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, giải quyết thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn", bộ này nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận