
Các container vận chuyển từ Trung Quốc cập cảng Los Angeles, Mỹ vào tháng 2-2025 - Ảnh: REUTERS
Chiều 9-4, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ nâng mức thuế bổ sung áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên 84%, bắt đầu từ 12h01 trưa 10-4.
Theo quy định tại thông báo số 4 năm 2025 của ủy ban này, mức thuế mới là sự điều chỉnh tăng từ mức hiện tại 34%, và sẽ áp dụng trên toàn bộ các mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp các biện pháp hạn chế đối với 18 công ty Mỹ, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, bổ sung vào danh sách 60 công ty Mỹ đang bị trừng phạt do mức thuế của Nhà Trắng.
Cũng trong ngày 9-4, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã chính thức đệ đơn kiện bổ sung với Mỹ lên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với lập luận rằng các biện pháp thuế mới của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định của WTO.
Phía Trung Quốc gọi việc tiếp tục tăng thêm 50% thuế của Mỹ là hành động "sai lầm nối tiếp sai lầm", phản ánh bản chất bắt nạt đơn phương trong cách tiếp cận thương mại của chính quyền Washington.
Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình, đồng thời khẳng định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương và trật tự thương mại quốc tế.
Động thái áp thuế bổ sung được Trung Quốc đưa ra ngay sau khi thuế quan đối ứng của Mỹ có hiệu lực vào ngày 9-4. Theo đó, Nhà Trắng thông báo chính thức áp thuế 104% đối với hàng Trung Quốc từ ngày 9-4, sau khi Bắc Kinh từ chối dỡ bỏ các biện pháp trả đũa thuế quan.
Con số 104% trên bao gồm hai lần Nhà Trắng đánh thuế 10% hồi đầu nhiệm kỳ (tháng 2-2025), thuế đối ứng 34% được ông Trump công bố hôm 2-4 và mức thuế mới 50%.
Trước đó vào ngày 4-4, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung lên tới 34% đối với toàn bộ 144 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ kể từ ngày 10-4. Đây là động thái đáp trả, sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 34% lên 430 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc hôm 2-4 (giờ Mỹ).
Liên quan đến diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Trung Quốc ngày 4-3 đã nhanh chóng công bố mức thuế quan trả đũa Mỹ, với mức tăng thuế nhập khẩu 10-15% đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ Mỹ, cùng với việc đặt 25 công ty Mỹ vào diện hạn chế xuất khẩu và đầu tư.
Trong khi đó vào khoảng 12h ngày 4-3 (giờ Việt Nam), mức thuế quan bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố chính thức có hiệu lực, dẫn đến mức thuế nhập khẩu tích lũy mà Washington áp đặt lên các sản phẩm từ Bắc Kinh lên 20%.
Mức thuế quan bổ sung 10% đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump áp lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ có hiệu lực từ 0h1 sáng 4-2 theo giờ miền đông của Mỹ.
Chỉ sau đó vài phút, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo đất nước tỉ dân sẽ áp mức thuế 15% đối với than đá và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và 10% đối với dầu thô, máy móc công nghiệp và ô tô nhập khẩu.
Trung Quốc khuyến cáo du khách đến Mỹ
Hãng thông tấn Tân Hoa ngày 9-4 dẫn thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đưa ra khuyến cáo đối với khách du lịch Trung Quốc đến Mỹ.
Thông báo lưu ý khách du lịch Trung Quốc cần "đánh giá đầy đủ những rủi ro và thận trọng khi đi du lịch đến Mỹ", viện dẫn quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ xấu đi thời gian gần đây cũng như tình hình an ninh trong nước Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận