23/04/2020 16:08 GMT+7

Trung Quốc góp thêm cho WHO 30 triệu USD chống dịch

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trung Quốc hôm nay 23-4 công bố góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giúp cơ quan này có thêm nguồn ngân sách chống đại dịch COVID-19.

Trung Quốc góp thêm cho WHO 30 triệu USD chống dịch - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 28-1-2020 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Hãng tin AFP, Bắc Kinh đưa ra thông báo tài trợ thêm cho WHO chỉ vài ngày sau khi Mỹ, nước đóng góp lớn nhất cho WHO, tuyên bố tạm dừng giải ngân để điều tra về cách xử lý đại dịch COVID-19 của cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc.

"Trung Quốc đã quyết định góp thêm 30 triệu USD tiền mặt cho WHO, cùng với khoản tài trợ 20 triệu USD trước đó, để hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu với đại dịch COVID-19 và củng cố thêm cho hệ thống y tế của các nước đang phát triển", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, 23-4.

Bà Hoa cũng nói thêm việc đóng góp của Trung Quốc với cơ quan Liên Hiệp Quốc "thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của chính phủ cũng như nhân dân Trung Quốc với WHO".

Tuần trước chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc WHO "quản lý kém" cuộc khủng hoảng COVID-19. Washington và Bắc Kinh cũng đã xung đột, cáo buộc qua lại về nguồn gốc virus corona gây ra dịch bệnh COVID-19.

Khi tuyên bố tạm dừng giải ngân các khoản ngân sách đóng góp của Mỹ cho WHO tuần trước, ông Trump cáo buộc WHO che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc trước khi nó bùng phát rộng.

Ông Trump cũng nói những người đóng thuế ở Mỹ đã đóng góp mỗi năm từ 400 - 500 triệu USD cho WHO, trong khi trái lại Trung Quốc chỉ góp cho tổ chức này mỗi năm khoảng 40 triệu USD hoặc thậm chí ít hơn.

Mỹ cắt tiền cho WHO gây hậu quả gì? Mỹ cắt tiền cho WHO gây hậu quả gì?

TTO - Sau khi lời qua tiếng lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 'trừng phạt' Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi tuyên bố sẽ đóng băng khoản ngân sách đóng góp của Mỹ cho tổ chức này để chờ điều tra về cách phản ứng của WHO với đại dịch COVID-19.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên