09/06/2012 07:27 GMT+7

Trung Quốc giảm lãi suất để kích thích kinh tế

H.N.
H.N.

TT - Để ổn định tăng trưởng, từ ngày 8-6 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giảm lãi suất cơ bản đối với các khoản tiền gửi và vay bằng đồng nhân dân tệ. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 12-2008.

bglC134w.jpgPhóng to
Tại một ngân hàng ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Theo Trung Quốc Nhật Báo, lãi suất cho vay cơ bản thời hạn một năm sẽ giảm từ 6,56% xuống còn 6,31% và lãi suất tiền gửi một năm sẽ giảm từ 3,5% xuống còn 3,25%. Trong quý 1-2012, GDP Trung Quốc chỉ đạt mức tăng 8,1%, mức thấp nhất trong ba năm qua.

Một phần nguyên nhân là do xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu trong bốn tháng đầu năm 2012 giảm 2%. Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo Trung Quốc sẽ không hạ lãi suất.

Báo Wall Street Journal cho biết tại châu Âu, khủng hoảng nợ Tây Ban Nha thêm trầm trọng sau khi Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch hạ ba bậc tín nhiệm của nước này. Fitch đánh giá Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên