02/10/2021 16:22 GMT+7

Trung Quốc điều tra cựu bộ trưởng tư pháp Phó Chính Hoa

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc thông báo đang điều tra ông Phó Chính Hoa, cựu bộ trưởng tư pháp Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2020. Ông Phó từng phụ trách cuộc điều tra về ông Chu Vĩnh Khang trước đây.

Trung Quốc điều tra cựu bộ trưởng tư pháp Phó Chính Hoa - Ảnh 1.

Cựu bộ trưởng tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của Trung Quốc thông báo ông Phó Chính Hoa (Fu Zheng Hua), cựu bộ trưởng tư pháp Trung Quốc, đã bị bắt để điều tra về "những vi phạm nghiêm trọng" kỷ luật và pháp luật quốc gia, theo báo South China Morning Post.

CCDI không cung cấp các thông tin chi tiết về vụ điều tra, không nêu cáo buộc cụ thể với ông Phó Chính Hoa. Theo tin đồn, ông Phó có dính líu đến các bê bối tham nhũng.

Ông Phó Chính Hoa (hiện 66 tuổi) từng là ngôi sao chính trị đang lên tại Trung Quốc. Ông được giao nắm vai trò chính trong cuộc điều tra nhằm vào cựu bộ trưởng công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang hồi năm 2013. 

Ông Chu bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia vào năm 2015.

Ông Phó Chính Hoa từng giữ các vai trò quan trọng, trong đó có vị trí cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh. Ông Phó trở thành bộ trưởng tư pháp Trung Quốc năm 2018 và giữ chức này đến tháng 4-2020.

Theo Hãng tin AFP, vào thời điểm bị điều tra, ông Phó Chính Hoa đang là phó lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội và pháp lý trong Ủy ban Toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.

CCDI công bố thông tin điều tra ông Phó Chính Hoa chỉ vài ngày sau khi cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân (Sun Li Jun) bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội tham nhũng. 

Theo AFP, đến nay hơn 1 triệu quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Con dâu ông Chu Vĩnh Khang viết thư cầu cứu Chủ tịch Tập Cận Bình Con dâu ông Chu Vĩnh Khang viết thư cầu cứu Chủ tịch Tập Cận Bình

TTO - Trong thư gởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Huang Wan xin được khoan hồng và trở về Mỹ, nơi bà đã sinh sống và có quốc tịch từ năm 15 tuổi. Cha chồng bà là cựu bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt vì tội tham nhũng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên