Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Con dâu ông Chu Vĩnh Khang viết thư cầu cứu Chủ tịch Tập Cận Bình
TTO - Trong thư gởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Huang Wan xin được khoan hồng và trở về Mỹ, nơi bà đã sinh sống và có quốc tịch từ năm 15 tuổi. Cha chồng bà là cựu bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt vì tội tham nhũng.

Bà Huang Wan, con dâu ông cựu bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang - Ảnh chụp màn hình SCMP
"Dù tôi là người Mỹ, tôi cũng đối mặt với những hạn chế ở Trung Quốc khiến tôi không thể rời quốc gia này và tôi không biết nhờ ai giúp đỡ. Cha mẹ tôi gần 80 tuổi và tôi đã không gặp họ trong 7 năm qua. Ước mong duy nhất là tôi có thể về nhà cùng con. Xin hãy để mẹ con tôi được về nhà", bà Huang tỏ ra khẩn thiết trong thư.
Lá thư không được gởi riêng đến ông Tập Cận Bình mà được công bố dưới dạng thư ngỏ để nhiều người cùng được biết. Huang tâm sự bà đã hết cách mới phải cầu xin bằng thư ngỏ.
Cha chồng của bà Huang, cựu bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, là một trong những "con hổ" đầu tiên bị tóm trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" do ông Tập phát động kể từ năm 2013.
Chu Vĩnh Khang từng leo đến chức ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trước khi bị bắt và kết án chung thân vì "tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật nhà nước". Chu Bân, con trai của Chu Vĩnh Khang và là chồng của bà Huang, cũng đang thụ án 18 năm vì tham nhũng.
Theo báo South China Morning Post (SCMP), bà Huang đang đối mặt với nhiều khó khăn ở Trung Quốc. Một tòa án của Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa nhà cửa, yêu cầu bà rời khỏi ngôi nhà bà đang sống trước ngày 31-12-2020.
Mặc dù không dính líu gì đến các tội danh của cha con Chu Vĩnh Khang, bà Huang từng bị bắt vào cuối năm 2013, bị quản chế và giám sát tại gia hơn 4 năm tiếp đó. Sau khi được tha, bà Huang bày tỏ nguyện vọng trở về Mỹ cùng con gái.
Tuy nhiên, tòa án quận Triều Dương của Bắc Kinh đã ra lệnh cấm xuất cảnh với bà Huang với lý do bà có liên quan trong một vụ án dân sự liên quan đến... mẹ của bà, người hiện đang ở Mỹ. Theo SCMP, bà Huang sang Mỹ từ năm 15 tuổi và hiện là công dân Mỹ.
"Tòa án nói tôi không được rời khỏi Trung Quốc vì mẹ tôi là bị đơn trong một vụ kiện. Nhưng 18 tháng rồi tôi không thấy có việc tố tụng hay nghe xử gì cả", bà Huang viết. Do toàn bộ tài sản của hai vợ chồng đều bị chính quyền Trung Quốc đóng băng, Huang nói bà không thể dàn xếp được vụ kiện.
Chính quyền Trung Quốc chưa lên tiếng trước vụ việc. Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc không phản hồi lập tức đề nghị bình luận từ SCMP.
-
Hôm nay 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
-
TTO - 'Tôi cần sự công bằng cho đại tá Bùi Văn Tùng', đạo diễn Phạm Việt Tùng nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện với Tuổi Trẻ khi đề cập việc Chủ tịch nước vừa yêu cầu xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đại tá Bùi Văn Tùng.
-
TTO - Chính quyền Paris đặt tên phi công Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường; Ông Putin nói "không có vấn đề gì" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Nga trao trả tù binh là lính tiểu đoàn Azov... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-6.
-
TTO - An ninh được thắt chặt, chỉ cho những người liên quan vào phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai' , phóng viên theo dõi qua màn hình trực tiếp và có 2 phút vào phòng xử án để tác nghiệp.
-
TTO - Sáng nay (30-6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận