Tân Hoa xã dẫn lời ông Mã nhấn mạnh Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia và không có ý định đe dọa bất cứ nước nào khác. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cũng tuyên bố Tokyo làm Bắc Kinh phát cáu vì đã “đổ oan” và “phóng đại lý thuyết mối đe dọa Trung Quốc.
Trong khi đó, tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và Hàn Quốc cũng đang leo thang. Theo Yonhap, ngày 3-8 Seoul tuyên bố sẽ chi 1,5 triệu USD để xây dựng các đài khí tượng thủy văn và lập đồn cảnh sát ở đảo tranh chấp Dokdo (Nhật gọi là Takeshima). Cùng ngày, Công ty dịch vụ vận tải phà Seaspovill đã ra lệnh cấm vô thời hạn công dân Nhật đi trên phà của công ty này từ cảng Gangneung ở đông bắc Hàn Quốc để đến các hòn đảo Dokdo và Ulleungdo. “Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyết định trên cho đến khi Nhật Bản rút lại những tuyên bố vô lý về chủ quyền ở hai đảo này” - đại diện Seaspovill tuyên bố.
Quyết định trên được đưa ra sau sự kiện ba nghị sĩ Nhật tìm cách đi đến đảo Ulleungdo (gần đảo Dokdo) bất chấp phản ứng của Seoul. Họ đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc ngày 1-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận