Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
Trung Quốc đáp trả Mỹ về nguồn gốc COVID-19: 'Nói dối 1.000 lần vẫn là nói dối'
TTO - Ngày 31-10, Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo của tình báo Mỹ về nguồn gốc đại dịch COVID-19 là "chính trị và sai sự thật", đồng thời thúc giục Washington "ngừng công kích" Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân - VCG
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phản ứng như trên chỉ vài ngày, sau khi Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết hơn về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Báo cáo công bố hôm 29-10 cho biết các cơ quan tình báo không thể đưa ra đánh giá chính xác hơn về việc virus gây bệnh COVID-19 xuất hiện do lây truyền từ động vật sang người hay do rò rỉ trong phòng thí nghiệm.
Báo cáo nói thêm sự hợp tác của Trung Quốc có lẽ sẽ cần thiết để đưa ra đánh giá cuối cùng về nguồn gốc đại dịch. Báo cáo nhấn mạnh Bắc Kinh tiếp tục "cản trở cuộc điều tra toàn cầu".
Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những thông tin ban đầu được công bố trong bản báo cáo tóm tắt hồi tháng 8.
"Lời nói dối lặp đi lặp lại 1.000 lần vẫn chỉ là lời nói dối. Dù báo cáo này được xuất bản bao nhiêu lần và bao nhiêu phiên bản, nó cũng không thể thay đổi bản chất hoàn toàn chính trị và sai sự thật của báo cáo" - ông Uông phát biểu hôm 31-10.
Ông Uông nói thêm, việc sử dụng cơ quan tình báo để truy tìm nguồn gốc COVID-19 là bằng chứng cho thấy "chính trị hóa", đồng thời ông kêu gọi Mỹ "ngừng công kích và bôi nhọ Trung Quốc".
Giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm cho rằng virus gây bệnh COVID-19 đã được phát tán từ một cơ sở nghiên cứu ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi chính thức ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trên thế giới. Đến nay giả thuyết này vẫn chưa có cơ sở chứng minh và bị Trung Quốc bác bỏ nhiều lần.
Thời gian qua Mỹ và các đồng minh của Washington đã hối thúc WHO mở cuộc điều tra mới về nguồn gốc COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối. Bắc Kinh cho rằng bất kỳ cuộc điều tra mới nào về nguồn gốc COVID-19 nên tập trung vào nước khác, trong đó có Mỹ.
-
TTO - Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.
-
TTO - Đến thời điểm này, Việt Nam đã giành thêm 18 HCV trong ngày 22-5 để có tổng cộng 199 HCV ở SEA Games 31. VN vẫn còn nhiều môn 'tranh vàng' để hướng đến 3 cột mốc: 200 HCV.
-
TTO - Khoảng 1 tiếng trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã công bố đội hình xuất phát.
-
TTO - Bản tin chiều 22-5 của Bộ Y tế cho biết tại 41 tỉnh thành ghi nhận 1.319 ca mắc COVID-19 mới, đây là số mắc thấp nhất tính từ tháng 7-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận